Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bám dân, sát dân, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Hương Ly| 28/02/2018 09:02

(HNMO) - Sáng 28-2, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu đoàn công tác làm việc tại xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Quang cảnh buổi làm việc.


Phát biểu mở đầu buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Trung ương Đảng đã tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết chứ không chỉ tổ chức sơ kết sau 5 năm và tổng kết sau 10 năm thực hiện Nghị quyết như trước đây. Chính vì vậy, các đảng bộ cần bám sát thực tiễn và tổ chức đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Nhấn mạnh trong năm 2018, 10 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ đi kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã thành lập đoàn kiểm tra và mời đại diện Đảng bộ TP Hà Nội tham gia, bởi Hà Nội là một trong những Đảng bộ lớn nhất cả nước, có số lượng đảng viên đông đảo với nhiều vấn đề cần đặc biệt quan tâm, giải quyết cũng như có nhiều thế mạnh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng ủy xã Quyết Tiến báo cáo cụ thể về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự hội nghị.


Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn được nghe cán bộ cơ sở nêu rõ những kinh nghiệm hay, bài học quý đã được triển khai tại địa phương để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

“Nhiều năm qua, đã xảy ra tình trạng cán bộ quan liêu, xa rời quần chúng. Thực tế cho thấy, cán bộ nào bám dân, sát dân sẽ nói khác, làm khác, được nhân dân che chở. Ngược lại, nếu quan liêu, xa dân thì theo nhận định của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguyên nhân của mọi thất bại. Phải quan tâm, lắng nghe mọi nguyện vọng của dân thì công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mới đạt được kết quả như mong muốn” - đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Đảng bộ xã Quyết Tiến, những năm qua, xã đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Xã đã thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ ở xã, thôn theo hướng tinh gọn, qua đó tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước được 150 triệu đồng/năm…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội bày tỏ ấn tượng trước những thành tích mà Đảng ủy xã Quyết Tiến đã đạt được. Là một xã biên giới vùng cao, song xã đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh việc thực hiện tốt Nghị quyết số 39/NQ-TƯ, xã hiện có 23/35 cán bộ có trình độ đại học. Xã đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt, chăn nuôi. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội tin tưởng, với sự quan tâm của trung ương và Tỉnh ủy Hà Giang, xã Quyết Tiến sẽ sớm đạt chuẩn nông thôn mới, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng áo ấm, vở viết cho học sinh trường Tiểu học Quyết Tiến, Hà Giang.


Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy xã Quyết Tiến trong thời gian qua, song đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng ủy xã, Huyện ủy Quản Bạ nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế. Cùng với việc thực hiện tinh gọn bộ máy, tiết giảm chi phí theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu mỗi đảng viên thuộc Đảng bộ xã Quyết Tiến nêu cao tinh thần bám dân, gần dân, sát dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để thiết thực đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.

“Hiện xã có 352 đảng viên. Với 1.617 hộ gia đình tại xã Quyết Tiến, nên phân công mỗi đảng viên chịu trách nhiệm phụ trách 5 hộ dân. Với số lượng như vậy, mỗi tháng các đảng viên tới thăm, nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ít nhất một lần, từ đó đề xuất lãnh đạo xã giải quyết kịp thời những băn khoăn, nguyện vọng của nhân dân” - đồng chí Phạm Minh Chính gợi mở.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao quà cho 20 hộ nghèo, gia đình chính sách xã Quyết Tiến. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng trao tặng cho các hộ nghèo và học sinh trường Tiểu học Quyết Tiến 500 cuốn vở, 500 áo ấm, 250 màn tuyn và 200 chăn bông với tổng trị giá 115 triệu đồng.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng chăn bông cho các hộ gia đình chính sách xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

* Tiếp đó, đoàn công tác đã tới thăm đồn Biên phòng Lũng Cú, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn. Tại đây, đồng chí Phạm Minh Chính đã trao quà cho đại diện các gia đình chính sách. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng 1 chiếc ti vi, 3 cây đàn ghi ta và bóng chuyền cho bộ đội đồn Biên phòng Lũng Cú, trao chăn bông và 12 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bám dân, sát dân, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.