Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018

Mai Hữu| 15/03/2018 11:08

(HNMO) - Sáng 15-3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội quyên góp, ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.


Tại hội nghị, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tú (Tạp chí Văn nghệ Quân đội) đã truyền đạt đến các đại biểu những nội dung về cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách công tác và những câu chuyện có thật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần học tập và làm theo Bác bằng những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể, đặc biệt là về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương và phong cách lãnh đạo dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, năng động, sáng tạo...

Để thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2018 đạt hiệu quả, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội yêu cầu các chi ủy, chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị xác định việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc tự giác, thường xuyên, tập trung triển khai chặt chẽ với mục tiêu, biện pháp cụ thể.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã phát động ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”. Với sự chủ động kêu gọi cán bộ, đảng viên, người lao động hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, ngay trong buổi lễ phát động, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã tiếp nhận 600 triệu đồng tiền quyên góp, ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.