Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Đặc xá năm 2007

Hiền Chi| 06/04/2018 06:38

(HNM) - Ngày 5-4, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ chín, thẩm tra dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).


Đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)


Đa số đại biểu đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Đặc xá năm 2007. Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Ban soạn thảo cần làm rõ sự khác biệt về các quy định, điều kiện, thời điểm đặc xá trong dự án Luật Đặc xá (sửa đổi) với việc áp dụng các quy định về giảm án, tha tù trước thời hạn được áp dụng trong Bộ luật Hình sự hiện nay…

* Cùng ngày, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 11. Theo kế hoạch, trong hai ngày diễn ra phiên họp (ngày 5 và 6-4), Ủy ban Pháp luật sẽ cho ý kiến về dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi); thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng; thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thẩm tra đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Đặc xá năm 2007

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.