Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao đổi về kỹ năng giám sát lĩnh vực Tư pháp

Tuấn Việt| 06/04/2018 13:14

(HNMO) - Sáng 6-4, Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội tổ chức hội nghị chuyên đề trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác giám sát các cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai dự.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, việc lựa chọn chủ đề trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác giám sát các cơ quan thuộc lĩnh vực tư pháp có ý nghĩa quan trọng, rất trúng, vì nhiều đại biểu HĐND các cấp thấy khó, phức tạp khi thực hiện giám sát, thẩm tra báo cáo.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố mong muốn, các đại biểu, ngoài chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình hoạt động thực tiễn, thì cũng thẳng thắn, trách nhiệm nêu những khó khăn, vướng mắc, bấp cập, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp. Qua đó, Ban Pháp chế HĐND thành phố tiếp thu, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng giao Ban Pháp chế HĐND thành phố tiếp tục lựa chọn các nội dung, tăng cường tổ chức hội nghị trao đổi chuyên đề; tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng cho đại biểu HĐND trong công tác giám sát để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Tại hội nghị, đại diện Ban Pháp chế HĐND các quận, huyện: Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Chương Mỹ, Hoài Đức, Mê Linh, Đống Đa đã trao đổi những kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động. Đa số các đại biểu đều thống nhất rằng, muốn giám sát tốt, cần phải tìm hiểu rõ thông tin qua các kênh như kiến nghị cử tri, cơ quan cấp trên của đơn vị chịu sự giám sát; nghiên cứu các chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan chịu sự giám sát để giám sát kết quả thực hiện. Bên cạnh đó, mỗi đại biểu cần nghiên cứu kỹ các văn bản, quy định; thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, qua đó mới có thể giám sát chuyên sâu.

Kết thúc hội nghị, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Hoài Nam đề nghị Ban Pháp chế HĐND quận, huyện, thị xã nghiên cứu sâu, kỹ các quy định của pháp luật, cập nhật những nội dung mới, nắm chắc thẩm quyền, trách nhiệm, quy trình tổ chức thực hiện của đối tượng chịu sự giám sát; bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp cùng cấp để thực hiện giám sát cho trúng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao đổi về kỹ năng giám sát lĩnh vực Tư pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.