Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung dự và chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của quận Đống Đa

Võ Lâm - Mai Hữu| 18/04/2018 08:41

(HNMO) - Sáng 18-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa về sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2015-2020) và sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II-2018.

Quang cảnh hội nghị.


Thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy trình bày báo cáo, Phó Bí thư Quận ủy Nguyễn Anh Cường đã nêu rõ kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVII thể hiện trên 2 nhóm nội dung lớn: Lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng; lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Báo cáo cũng thể hiện kết quả kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy.

Đáng chú ý, nửa nhiệm kỳ qua, giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn quận tăng bình quân 13,15%/năm (giai đoạn 2010-2015 tăng bình quân 11,62%/năm); thu ngân sách nhà nước hằng năm liên tục vượt chỉ tiêu thành phố giao, là một trong những đơn vị có số thu cao nhất thành phố. Năm 2016, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 7.317 tỷ đồng; năm 2017 đạt trên 9.079 tỷ đồng.

Báo cáo cũng đã phân tích, chỉ rõ 9 nhóm hạn chế, khuyết điểm, 7 nguyên nhân chủ yếu. Về phương hướng từ năm 2018 đến hết nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đề xuất giữ nguyên 8 chỉ tiêu, điều chỉnh 4 chỉ tiêu phát triển trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận chủ yếu theo hướng tăng lên.

Trên cơ sở các báo cáo được trình bày tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận. Nhiều ý kiến phân tích, làm rõ những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, đồng thời đề xuất, kiến nghị với quận và thành phố các giải pháp khắc phục.

Phải tạo chuyển biến cho những chỉ tiêu còn đang đạt thấp

Sau khi nghe 12 ý kiến thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhất trí cao với các báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, sơ kết công tác quý I-2018 của quận và biểu dương những cố gắng, thành tích đạt được của quận Đống Đa trong nửa nhiệm kỳ qua, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.


Nêu lên những mặt còn hạn chế, khuyết điểm của quận, đồng chí Nguyễn Đức Chung mong muốn, từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Đống Đa phát huy kết quả đã đạt được, xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể để khắc phục, xây dựng quận phát triển toàn diện, bền vững. 

Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng lưu ý thêm 7 nội dung yêu cầu quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt. Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu quận tiếp tục bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; đối chiếu với thực tiễn để có sự điều chỉnh phù hợp; tiếp tục có giải pháp, biện pháp trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Quận cần đề ra các biện pháp và chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ nét đối với một số lĩnh vực còn khó khăn, vướng mắc, những chỉ tiêu còn đang đạt thấp.

Về phát triển kinh tế - xã hội, quận cần thực hiện hiệu quả công tác ngân sách, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững; tăng cường đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất; chỉ đạo chi ngân sách đúng luật, hiệu quả, kịp thời; đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án và công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp doanh nghiệp, thu hút đầu tư; có giải pháp thúc đẩy việc thành lập doanh nghiệp tư nhân từ các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn.

Về phát triển đô thị, cùng với việc bám sát, tiếp tục thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, cần nhận thức sâu sắc rằng, yêu cầu cấp bách đặt ra đối với Đống Đa - một quận nội đô cũ, có nhiều khó khăn về hạ tầng đô thị - là phải nỗ lực phấn đấu để nhanh chóng làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo của quận, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo toàn thành phố. Muốn thế phải làm tốt công tác xây dựng, phát triển và quản lý đô thị.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Chung, thời gian tới, Đống Đa sẽ có nhiều dự án lớn tiếp tục được triển khai như: Đường vành đai I (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); vành đai II (ngã Tư Vọng - ngã Tư Sở); hệ thống các ga đường sắt; khởi công xây dựng dự án trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận, dự án đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, chợ ngã Tư Sở và tập trung xây dựng đủ trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch đề ra; cải tạo một số khu tập thể đã xuống cấp. 

“Đảng bộ quận Đống Đa phải tính đến tất cả những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới đặt ra trong quá trình tiếp tục đô thị hoá; chủ động giải quyết tốt các mối quan hệ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để huy động cho được các nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong đầu tư xây dựng, chăm lo đến việc xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Quận cần tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch và tiến độ đề ra, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án trọng điểm trên địa bàn; tổ chức triển khai kế hoạch cải tạo chung cư cũ” - đồng chí Nguyễn Đức Chung chỉ đạo.

Cũng theo yêu cầu của đồng chí Nguyễn Đức Chung, đi liền với đầu tư cải tạo, phát triển đô thị, quận tiếp tục làm tốt công tác quản lý trật tự đô thị, có các biện pháp và cơ chế, chế tài cụ thể để quản lý trật tự đô thị, tăng cường kỷ cương, văn minh đô thị; đặc biệt, thường xuyên, quyết liệt, duy trì bền vững kết quả bảo đảm trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 thành phố; kiên quyết xử lý các cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý, tiêu cực trên lĩnh vực công tác.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu quận thường xuyên chăm lo đến văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội với các yêu cầu cụ thể: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa bảo đảm thực chất; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng mạng lưới trường chuẩn quốc gia; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới y tế cơ sở; đổi mới mạnh mẽ cơ chế và phương thức hoạt động của trạm y tế phường; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; quan tâm đến đời sống các gia đình chính sách, người có công, hoàn thành kế hoạch xây sửa nhà cho các hộ nghèo trước ngày 17-10-2018 theo kế hoạch chung của thành phố.

Đề cập về công tác cải cách hành chính, đồng chí Nguyễn Đức Chung nêu 4 nhóm nội dung quan trọng. Đáng chú ý, đồng chí yêu cầu quận quan tâm quản lý giáo dục tốt đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nâng cao trách nhiệm và đạo đức công vụ, ý thức vì dân, phục vụ nhân dân; xử lý nghiêm cán bộ, công chức vô trách nhiệm, sách nhiễu, phiền hà, tiêu cực.

Nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng chí Nguyễn Đức Chung chỉ rõ 5 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, đồng chí yêu cầu Đảng bộ quận tiếp tục thực hiện có hiệu quả, thiết thực Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) với mục tiêu “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; thực hiện tốt Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy, Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Đức Chung lưu ý: “Toàn Đảng bộ quận cần quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, quan tâm làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng... tạo nguồn cán bộ dồi dào cho 5, 10 năm tới. Quận rà soát, bố trí, bổ sung, kiện toàn những nơi cán bộ còn thiếu và yếu; bảo đảm sự đoàn kết, nhất trí, đủ năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, quận cần coi trọng công tác quản lý, thực hiện chính sách cán bộ, kiên quyết xử lý, thay thế và loại bỏ những cán bộ thoái hoá, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, pháp luật nhà nước”.


Đồng chí Nguyễn Đức Chung tin tưởng, với khí thế mới, những thời cơ và thuận lợi, nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa sẽ phát huy tốt kết quả đã đạt được, phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; phát triển toàn diện, xứng đáng là quận anh hùng của Thủ đô anh hùng; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Quận ủy Đống Đa Lê Tiến Nhật khẳng định sẽ cụ thể hóa vào kế hoạch của Ban Thường vụ Quận ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVII đã đề ra, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. 

* Cùng ngày, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tiến hành hội nghị lần thứ 17, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV, 3 chương trình công tác của Quận ủy và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2018, triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Đến nay, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành 4/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV đề ra cho cả nhiệm kỳ, các chỉ tiêu còn lại đều đạt và vượt mức so với mục tiêu trung bình 5 năm. Trên 75% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh. Kinh tế - xã hội của quận có bước phát triển rõ nét. Bình quân giai đoạn 2016-2017, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 13,7%/năm, doanh thu dịch vụ, thương mại tăng 18,04%/năm, cao hơn mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV đề ra. Thu ngân sách của quận đều vượt dự toán thành phố giao, bình quân 22%/năm.

Trong thời gian tới, Quận ủy Hai Bà Trưng tiếp tục chú trọng những giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế, làm tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững và tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận.
* Cùng ngày, Huyện ủy Phúc Thọ tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; đánh giá kết quả thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn.

Nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện đạt được kết quả khá cao so với chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đã có 7/15 chỉ tiêu gần đạt, 5/15 chỉ tiêu đạt và vượt. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của nhân dân ngày càng nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; chính trị, xã hội ổn định. Đảng bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả Đảng bộ huyện đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, thời gian còn lại của nhiệm kỳ, huyện cần tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; xây dựng nông thôn mới thực sự chất lượng, hiệu quả và bền vững; chú trọng công tác quy hoạch cán bộ; gắn các hoạt động với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, góp phần xây dựng Thủ đô và huyện ngày càng văn minh, hiện đại.

* Ngày 18-4, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất lần thứ I.

Trong hơn 2 năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các chi bộ, đảng bộ; đồng thời từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực điều hành, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng. Đã có 22 tổ chức Đảng được thành lập mới, gồm 21 tổ chức Đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và một Đảng bộ cơ sở, đạt 55% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ; 42 công đoàn cơ sở được thành lập với 39.581 đoàn viên, đạt 56% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ... 

Trong giai đoạn 2018-2020, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Trong đó, các cấp ủy tập trung làm tốt công tác phát triển Đảng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh và làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung dự và chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của quận Đống Đa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.