Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạp chí Quốc phòng toàn dân kỷ niệm 70 năm ra số đầu tiên

Nhật Hà| 18/04/2018 13:39

(HNMO) - Lễ kỷ niệm 70 năm Tạp chí Quốc phòng toàn dân ra số đầu tiên (4/1948 - 4/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì đã diễn ra ngày 18-4 tại Hà Nội.


Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Tạp chí Quốc phòng toàn dân.


Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

Hội nghị Quân sự toàn quốc lần thứ 3 (từ 12 đến 15-6-1947) đã quyết nghị: "Sẽ ra một tờ Quân chính học san, do Bộ Tổng chỉ huy chủ trì”. Đến tháng 4-1948, Quân sự tập san - tiền thân của Tạp chí Quốc phòng toàn dân ngày nay, xuất bản số đầu tiên. Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành, với các tên gọi: Quân sự tập san, Quân chính tập san, Tạp chí Quân đội nhân dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân (từ tháng 1-1988 đến nay) luôn xứng đáng là cơ quan lý luận quân sự và chính trị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác lý luận về bảo vệ Tổ quốc của Đảng trong quân đội.

Hiện tại, Tạp chí xuất bản 17.000 bản/kỳ. Tạp chí đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tạp chí Quốc phòng toàn dân kỷ niệm 70 năm ra số đầu tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.