Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Xây dựng lấy ý kiến về Dự thảo Luật Kiến trúc

Dạ Khánh| 05/05/2018 16:10

(HNMO) - Sáng 5-5, Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Kiến trúc do Bộ Xây dựng chủ trì đã diễn ra tại Hà Nội.



Dự thảo Luật Kiến trúc tập trung vào hai nội dung chính là quản lý nhà nước về kiến trúc và quản lý hành nghề kiến trúc của các đơn vị, cá nhân. Về cơ cấu, Dự thảo Luật có 5 chương, 46 điều, điều chỉnh các hoạt động: quản lý kiến trúc đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; hội đồng kiến trúc; quy định quyền, nghĩa vụ của kiến trúc sư hành nghề, tổ chức hành nghề kiến trúc trong nước, nước ngoài tại Việt Nam; bồi dưỡng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho biết, đây là bộ luật hoàn toàn mới. Hiện nay, các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực kiến trúc đang nằm rải rác tại nhiều văn bản luật: Luật Xây dựng, Luật Quản lý đô thị và một số nghị định, thông tư… Bên cạnh đó, một số vấn đề thực tiễn như tình trạng quản lý kiến trúc lộn xộn, nhu cầu xã hội, cuộc sống người dân, các tổ chức hành nghề kiến trúc, hội nghề nghiệp… cần phải được rà soát tổng quát, cụ thể và đưa vào để xây dựng một bộ luật riêng của lĩnh vực kiến trúc. 

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia tham dự đều nhấn mạnh tính cần thiết của Luật Kiến trúc và tập trung bàn thảo, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị. Một số đại biểu cho rằng cần làm rõ một số khái niệm: Thế nào là kiến trúc đặc thù, khu vực bảo tồn; định nghĩa rõ các khái niệm thuật ngữ như công trình kiến trúc, tác phẩm kiến trúc, không gian đô thị... cũng như đưa kiến nghị hạn chế phạm vi điều chỉnh của một số điều khoản. Các đại biểu cũng rất hoan nghênh khi Dự thảo luật đã đưa các vấn đề mới hiện nay vào phạm vi cần điều chỉnh như đoàn kiến trúc sư, điều kiện hành nghề của các kiến trúc sư nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam…

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn cho biết, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, Ban soạn thảo sẽ tổng hợp, báo cáo để hoàn thiện Dự thảo Luật trong thời gian sớm nhất. Dự kiến, báo cáo Dự thảo Luật được trình Chính phủ trong tháng 6 tới và đưa ra xin ý kiến các đại biểu Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ Xây dựng lấy ý kiến về Dự thảo Luật Kiến trúc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.