Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bế giảng lớp bồi dưỡng năng lực quản lý cho lãnh đạo xã, phường khóa II

Thành Tâm| 14/05/2018 20:08

(HNMO) - Chiều 14-5, UBND TP Hà Nội phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức lễ bế giảng khóa II lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đối tượng học viên là chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học.


Lớp bồi dưỡng là một nội dung thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020” của thành phố.

Lớp được tổ chức theo hình thức tập trung, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã.

Kết thúc khóa học, 88 học viên đủ điều kiện, được cấp chứng chỉ. Trong đó 9 học viên đạt thành tích cao trong học tập được Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo cán bộ chính quyền cũng như sự quan tâm của TP Hà Nội đối với công tác này.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu chúc mừng các học viên đã hoàn thành khóa học, đồng thời đề nghị các học viên vận dụng tốt các kiến thức, nội dung được truyền đạt vào thực tiễn nhiệm vụ của địa phương; thường xuyên trau dồi kiến thức để điều chỉnh phương pháp làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu cũng đánh giá cao những điểm mới trong công tác tổ chức khóa học lần này; lưu ý Ban tổ chức khóa học cần tăng cường và thực hiện tốt hơn nữa các phương pháp trao đổi, thảo luận và đi thực tế tại địa phương; tiếp thu những đề xuất của học viên, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác tổ chức các khóa học tiếp theo.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bế giảng lớp bồi dưỡng năng lực quản lý cho lãnh đạo xã, phường khóa II

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.