Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo tổng kết 10 năm điều chỉnh địa giới Hà Nội

Thành Tâm - Ảnh: Anh Tuấn| 24/05/2018 14:46

(HNMO) - Chiều 24-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính TP Hà Nội...

(HNMO) - Chiều 24-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì hội thảo tham gia ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính TP Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại (giai đoạn 2008-2018) và định hướng nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo của thành phố.


Quang cảnh hội thảo.


Tham dự hội thảo có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Phó Chủ tịch UBND thành phố: Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản; đại diện các bộ, ngành, cơ quan trung ương, ủy ban của Quốc hội; các nhà khoa học...

Mở đầu hội thảo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội đã được UBND thành phố tổ chức hội thảo xin ý kiến đóng góp vào ngày 2-5-2018. Tại hội thảo này, các ý kiến đều thống nhất về bố cục báo cáo và đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 10 năm qua. Một số ý kiến cho rằng cần bổ sung, đánh giá việc hình thành các khu chức năng, các khu đô thị vệ tinh theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô; làm rõ những thuận lợi cơ bản và khó khăn trước mắt khi triển khai thực hiện nghị quyết; bổ sung việc xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả... Trên cơ sở đó, báo cáo đã được chỉnh sửa, bổ sung đánh giá các nội dung về mục tiêu và yêu cầu phát triển không gian của Hà Nội. 

Ngoài ra, báo cáo bổ sung một số nhiệm vụ trong thời gian tới về thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, đào tạo lao động chất lượng cao, đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, tiếp tục phát triển các khu đô thị mới theo hướng "Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ phục vụ cho điều hành quản lý các cơ quan thành phố và phục vụ nhân dân Thủ đô. Việc thành phố tổ chức hội thảo lần này nhằm tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đã đề cập đến những vấn đề cụ thể của thực tiễn thực hiện Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 cũng như đóng góp vào nội dung dự thảo báo cáo của TP Hà Nội. Các đại biểu đánh giá cao chất lượng dự thảo báo cáo của thành phố, nhất là hệ thống số liệu, thống kê. Các đại biểu đề nghị và mong muốn, Hà Nội tiếp tục bổ sung vào báo cáo nhằm nêu bật quá trình thực hiện nghị quyết, bao gồm tác động đối với thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội và hiệu quả kết nối vùng kinh tế; những thuận lợi, khó khăn thách thức, kết quả đạt được trên mọi mặt công tác, nhiệm vụ, như: Công tác xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, quy hoạch đô thị.... Các tham luận cũng đề nghị, thành phố nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, gắn với những định hướng phát triển bền vững; đề xuất những kiến nghị để có những cơ chế, chính sách nhằm tăng thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, báo cáo của TP Hà Nội cần làm rõ tính đúng đắn của Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12, thể hiện qua các kết quả đã đạt được thời gian qua, đồng thời phải đặt việc thực hiện chủ trương này vào tầm nhìn xa hơn. Báo cáo kết quả của Hà Nội phải liên hệ được bài học cho sự phát triển của cả nước, với vai trò là trung tâm về nhiều mặt: Kinh tế - tài chính, khoa học - công nghệ, y tế..., đồng thời thể hiện những nghiên cứu sâu về hạ tầng, giao thông, đô thị... Báo cáo cũng cần làm rõ những yêu cầu phục vụ cho phương hướng phát triển tiếp theo, trong đó đáng chú ý là vai trò của Hà Nội với cả nước, cả nước với Hà Nội, bài học về huy động nguồn lực... Sau cùng, báo cáo phải rút ra được cơ sở lý luận để đề xuất cho Hà Nội một thể chế vượt trội, cơ chế chính sách ưu việt thúc đẩy phát triển...

Kết thúc hội thảo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tập trung vào 7 nhóm vấn đề quan trọng để hoàn thiện báo cáo, đó là: Bố cục; kết quả thực hiện; cơ chế chính sách; quy hoạch và thực hiện quy hoạch; bổ sung phương hướng, nhiệm vụ; những tồn tại, thách thức thời gian qua và sắp tới; đề xuất kiến nghị của Hà Nội. Trong số đó, phần lớn ý kiến đã nhấn mạnh về kết quả thực hiện và yêu cầu quản lý quy hoạch đúng, hiệu quả, trong đó chú trọng về quy hoạch vùng lõi, đô thị vệ tinh, nông thôn. Về nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Hà Nội đã và đang thúc đẩy việc quy hoạch chi tiết 3/5 đô thị vệ tinh là Hòa Lạc, Sơn Tây và Sóc Sơn... Đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng ghi nhận các ý kiến đề nghị đánh giá, làm rõ tác động của việc thực hiện nghị quyết đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, tổ chức bộ máy hành chính, văn hóa - giáo dục...

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, đại diện bộ, ban, ngành trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Hà Nội sẽ tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa, tiếp tục xin ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo tổng kết 10 năm điều chỉnh địa giới Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.