Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"

Theo VTV - TTXVN - Bạch Thanh - Khánh Thu| 12/06/2018 06:49

(HNM) - Ngày 11-6, TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra

"Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh là động lực tinh thần quý báu tạo nên sức mạnh để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, Đà Nẵng chọn phát động thi đua theo chủ đề từng năm, tập trung cho những vấn đề có tính cấp thiết của địa phương để phát huy các nguồn lực.

* Cùng ngày, tỉnh Khánh Hòa trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Trên lĩnh vực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, một số phong trào nổi bật đã được triển khai và đạt kết quả tốt, như: "Hoàn thành xuất sắc và về trước các chỉ tiêu kế hoạch", "Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"... Trong giai đoạn 2010-2015, phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã có 112 công trình sản phẩm được hoàn thành với tổng trị giá hơn 4.470 tỷ đồng...

* Tại tỉnh Phú Yên, lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" được tổ chức sáng 11-6. 9 tập thể và 33 cá nhân đã được vinh danh. Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc, tỉnh Phú Yên đã phát động 35 phong trào thi đua với hàng trăm mô hình đăng ký thực hiện. Một số mô hình hiệu quả về an ninh trật tự, giữ gìn môi trường… đã được chọn nhân rộng. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Phú Yên tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, chú trọng đến vai trò gương mẫu, thi đua của người đứng đầu nhằm tạo sự lan tỏa phong trào trong cộng đồng.

* Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", tại Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh ngày càng thực chất và đạt hiệu quả cao. Năm 2018, tỉnh phấn đấu tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 41 xã.

* Cùng ngày, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Dịp này, tỉnh Điện Biên đã tuyên dương và tặng Bằng khen 32 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", tỉnh Sơn La đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua "Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ cùng Đoàn công tác của Trung ương lên thăm và nói chuyện với đồng bào Tây Bắc", "Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới", "Sơn La chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua ''Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"...

* Tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Dịp này, 8 cá nhân được Chủ tịch nước tặng Bằng khen, UBND tỉnh Ninh Thuận trao Cờ thi đua cho 35 tập thể và Bằng khen tặng 35 cá nhân điển hình xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước.

* Cùng ngày, Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Ninh Bình đã biểu dương, khen thưởng 70 đại biểu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và có nhiều đóng góp cho các phong trào Đoàn, phong trào thi đua trên các lĩnh vực.

* Ngày 11-6, Hội Nông dân TP Hà Nội đã phát động phong trào thi đua yêu nước, như nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn hóa...; mỗi cán bộ hội đăng ký thi đua với nội dung cụ thể để có sự đánh giá hiệu quả; phổ biến kinh nghiệm từ những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để hội viên, nông dân học tập, làm theo... Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân TP Hà Nội đã thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Ngày 11-6, UBND quận Tây Hồ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước và biểu dương 233 gương “Người tốt, việc tốt” năm 2018. Năm 2018, phong trào thi đua yêu nước của quận tiếp tục được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực. Trong cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Tây Hồ năm 2017”, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 267 bài dự thi, trong đó đã chọn, trao giải thưởng cho 11 tác phẩm. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.