Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về tình hình an ninh trật tự

TTXVN - Khánh Thu| 13/06/2018 06:55

Chiều 12-6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp với một số bộ, ngành và địa phương để triển khai các giải pháp nhằm không để tái diễn tình trạng mất trật tự, an ninh, an toàn xã hội ở một số địa phương như vừa qua.

Ảnh: chinhphu.vn


* (HNM) - Hưởng ứng lời kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động hãy bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không nghe theo và không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu; không để lòng yêu nước bị lợi dụng của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn cả nước đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, giải thích, vận động đoàn viên công đoàn, công nhân.

Trước tình trạng một số công nhân Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) nghỉ việc, tụ tập phản đối dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, tối 11-6, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Mai Đức Chính làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã tới thăm, động viên tinh thần làm việc của công nhân, làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp và công đoàn cơ sở bàn giải pháp bảo đảm tài sản, hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi cho công nhân, lao động.

Tại Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng đã quán triệt tới các cấp công đoàn Thủ đô một số nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần bảo đảm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố trước những thông tin kích động của một số phần tử phản động, cơ hội chính trị liên quan đến việc Quốc hội thảo luận dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, các cấp công đoàn cần nắm bắt, theo sát thông tin trên mạng xã hội, chủ động xử lý mọi tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, công an địa phương thực hiện các giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa; giải quyết kịp thời mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, hạn chế đình công, ngừng việc tập thể. Trường hợp có công nhân, viên chức, lao động bị tuyên truyền, lôi kéo, kích động tham gia hoạt động trái pháp luật thì cán bộ công đoàn chủ chốt phải báo cáo ngay Liên đoàn Lao động thành phố, đồng thời cử cán bộ phối hợp với công đoàn cơ sở và công an địa phương nhanh chóng giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về tình hình an ninh trật tự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.