Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: 87 lãnh đạo cấp phòng và tương đương học bồi dưỡng nâng cao năng lực

Hiền Thu| 22/06/2018 13:59

(HNMO) - Sáng 22-6, UBND TP Hà Nội phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia (Bộ Nội vụ) tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho 87 lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc TP Hà Nội - khóa 1 năm 2018.

Quang cảnh lễ khai giảng.


Mục đích của lớp học nhằm cụ thể hóa Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020”. Lớp học được tổ chức học tập trung liên tục trong 22 ngày (bao gồm cả thời gian học tập nghiên cứu và khảo sát thực tế). 


Chương trình học gồm 19 chuyên đề, được thiết kế thành 3 hợp phần: Kiến thức lý luận chính trị -  hành chính; kiến thức kỹ năng quản lý, lãnh đạo chung cấp phòng; kiến thức về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý nhà nước. Khóa học giúp các học viên có tầm nhìn mới, có kỹ năng lãnh đạo, quản lý và điều hành trong thực thi công vụ và phục vụ nhân dân…

Dự kiến, từ nay đến năm 2020, TP Hà Nội sẽ đào tạo, bồi dưỡng cho 1.734 trưởng phòng, phó phòng sở, ngành, quận, huyện về lãnh đạo quản lý, quản lý nhà nước về hội nhập quốc tế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: 87 lãnh đạo cấp phòng và tương đương học bồi dưỡng nâng cao năng lực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.