Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hoàn thành đại hội Hội Nông dân 2 cấp nhiệm kỳ 2018-2023

Sơn Tùng| 04/07/2018 15:57

(HNMO) - Ngày 4-7, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Hội Nông dân thành phố tích cực hỗ trợ nông dân làm giàu từ các mô hình nông nghiệp công nghệ cao.


Theo đó, đến hết tháng 6-2018, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức xong đại hội Hội Nông dân 2 cấp nhiệm kỳ 2018-2023, gồm: Cấp cơ sở và cấp huyện với thời gian tổ chức đại hội đúng kế hoạch, đạt yêu cầu về cơ cấu số lượng, đội ngũ cán bộ trẻ. Trong đó, đại hội cấp cơ sở đã bầu được 4.842 ủy viên ban chấp hành, 1.270 ủy viên ban thường vụ và 403 Chủ tịch, 404 Phó Chủ tịch Hội Nông dân. Cấp huyện đã bầu được 491 ủy viên ban chấp hành, 152 ủy viên ban thường vụ, 18 Chủ tịch và 30 Phó Chủ tịch Hội Nông dân. Đáng chú ý, có 1 đồng chí trình độ tiến sĩ, 7 đồng chí trình độ thạc sĩ và 10 đồng chí trình độ đại học...

Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018-2023, dự kiến diễn ra vào tháng 9-2018, cũng đang được gấp rút triển khai.

Cùng với việc chuẩn bị đại hội, các cấp Hội Nông dân thành phố đang tích cực triển khai các hoạt động, như: Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập; đẩy mạnh các phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm của Hội Nông dân thành phố. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàn thành đại hội Hội Nông dân 2 cấp nhiệm kỳ 2018-2023

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.