Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Thạch Thất đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ánh Dương - Ảnh: Bá Hoạt| 14/07/2018 13:39

(HNMO) - Sáng 14-7, Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Huân chương cho huyện Thạch Thất.


Tới dự có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện trên địa bàn thành phố...

Phát biểu tại buổi lễ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn thông tin những thành tựu của chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất đạt được trong 10 năm qua. 

Cụ thể, kinh tế của huyện ổn định, mức tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 12,2%; cơ cấu kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ, thương mại - nông nghiệp lần lượt là 68,2% - 22,2% - 9,6%; công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch ngành và quản lý quy hoạch được triển khai đồng bộ; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,18%;

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định;

21/21 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Các đại biểu tham dự buổi lễ.


Với sự nỗ lực phấn đấu trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã được Đảng, Nhà nước và cấp trên tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 16 tập thể, 14 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động; 32 tập thể, 44 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 157 lượt tập thể, 330 lượt cá nhân được thành phố, các bộ, ban, ngành Trung ương tặng Bằng khen; 8 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 66 lượt tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của thành phố và các bộ, ban, ngành Trung ương...

Đặc biệt, năm 2012, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất tiếp tục được ghi nhận. Năm 2017, huyện Thạch Thất được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc giai đoạn 2012-2016, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những thành tựu mà huyện Thạch Thất đã đạt được trong 10 năm qua, đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thạch Thất cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tập trung đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi, xử lý chất thải, các thiết chế văn hóa, hạ tầng xây dựng nông thôn mới phục vụ nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất; phát huy, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế...

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch đặc biệt với quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm như Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội; phấn đấu để huyện Thạch Thất sớm hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Quan tâm phát triển văn hóa, bảo đảm tốt an sinh xã hội, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị và nơi công cộng; làm tốt công tác quản lý, phát huy giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp.

Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm trường học đạt chuẩn quốc gia; chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác tuyển quân hàng năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp trong việc phòng, chống cháy nổ, chủ động phòng, chống thiên tai...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thạch Thất đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.