Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đổi mới hoạt động, đáp ứng nguyện vọng cử tri

Bài, ảnh: Việt Tuấn| 24/07/2018 07:24

(HNM) - Nâng cao chất lượng kỳ họp, tăng cường giám sát trực tiếp là điểm mới trong hoạt động của HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay. Nhiều nghị quyết của HĐND huyện được ban hành, đi vào cuộc sống đã và đang giải quyết những vấn đề đặt ra, đáp ứng nguyện vọng của cử tri trên địa bàn.

Đại biểu HĐND huyện Phú Xuyên chất vấn nội dung công tác quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Nâng cao hiệu quả hoạt động

Sự đổi mới của HĐND huyện Phú Xuyên khóa XIX được thể hiện trong công tác tổ chức kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018 (kỳ họp thứ bảy). Ngoài việc phối hợp với các cơ quan chuẩn bị chu đáo nội dung, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các ban thực hiện giám sát, khảo sát phục vụ cho hoạt động thẩm tra các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trước kỳ họp, nên các nghị quyết thông qua đều đạt chất lượng cao.

Tiêu biểu là Nghị quyết về kết quả giám sát việc xây dựng cơ sở vật chất, quản lý thu, chi tại các trường học trên địa bàn huyện Phú Xuyên. Đây là vấn đề được nhiều cử tri kiến nghị vì trên địa bàn huyện vẫn còn 21 trường thiếu phòng học, 41 trường thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh bị xuống cấp. Theo nghị quyết, có hai việc HĐND huyện đề nghị UBND huyện làm ngay, là: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo các hạng mục công trình của các trường học theo kế hoạch đầu tư công năm 2018, kịp thời phục vụ năm học 2018-2019; rà soát và sớm đề xuất danh mục chi tiết về việc xây dựng mới, cải tạo nhà vệ sinh trường học.

Bên cạnh đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được đổi mới. HĐND huyện đã dành một ngày tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2018 (thay vì nửa ngày như trước đây) để chất vấn các nhóm vấn đề: Quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; môi trường, nước sạch; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; chính sách phát triển nông nghiệp… Phiên chất vấn được truyền thanh trực tiếp để cử tri theo dõi và giám sát việc thực hiện lời hứa của chính quyền các cấp sau đó.

Đáng chú ý, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên Phạm Hải Hoa cho biết, HĐND huyện đã tổ chức hai phiên giải trình về công tác tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa XIX và kết quả giải quyết 7 vụ việc đơn, thư kéo dài liên quan đến đất đai. Công tác chuẩn bị được HĐND huyện triển khai rất chu đáo. Đơn cử, để chuẩn bị cho phiên giải trình về kết quả giải quyết 7 vụ việc đơn, thư kéo dài liên quan đến đất đai, HĐND huyện đã tổ chức hội nghị tiếp công dân, nghe trình bày ý kiến, nguyện vọng (có ghi âm, ghi hình), sau đó tổ chức hội nghị nghe các cơ quan chuyên môn báo cáo quá trình, kết quả giải quyết đơn, thư của công dân. Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nên tại phiên giải trình này đã làm rõ được những tồn tại, hạn chế của từng vụ việc, chủ yếu liên quan đến tranh chấp, lấn chiếm đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời điểm, thời hạn, thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết về đất đai…; đề ra các giải pháp giải quyết trong thời gian tới.

Tăng cường giám sát, xử lý

Thời gian qua, HĐND huyện đã ban hành nhiều nghị quyết để giải quyết các vấn đề đặt ra trên địa bàn huyện. Tuy vậy, tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND TP Hà Nội và HĐND huyện, cử tri vẫn phản ánh nhiều vấn đề còn bất cập. Đó là, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế; tiêu thụ hàng nông sản gặp khó khăn; tình trạng chế biến, bảo quản thực phẩm vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ. Chưa kể, tình trạng ô nhiễm dòng sông Nhuệ ngày càng nghiêm trọng; việc xả rác sinh hoạt, chất thải trong sản xuất, chăn nuôi và ô nhiễm tại các làng nghề, khu dân cư chậm được khắc phục; các trường hợp lấn chiếm đất chưa giải quyết triệt để, gây bức xúc.

Trước kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên Nguyễn Chí Quân cho biết, những tháng cuối năm 2018, Thường trực HĐND huyện sẽ tổ chức giám sát chuyên đề về công tác quản lý, sử dụng đất đai. Đồng thời, các ban của HĐND huyện sẽ khảo sát các vấn đề cử tri phản ánh về môi trường, nước sạch, quản lý đất công…; tổ chức tốt công tác tiếp công dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phục vụ hoạt động giám sát trực tiếp tại kỳ họp và phiên giải trình.

Hiện nay, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho nhân dân trên địa bàn huyện còn chậm. Chưa kể, vẫn còn 19 vụ lấn chiếm đất công ở các xã: Hoàng Long, Châu Can, Hồng Minh, Nam Phong… Thời gian tới, HĐND huyện Phú Xuyên sẽ tăng cường đôn đốc, giám sát các cơ quan, phòng, ban chuyên môn thực hiện theo thẩm quyền, trách nhiệm. Cùng với đó, HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, giúp người dân hiểu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

“Đặc biệt, Thường trực HĐND huyện đã đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện vi phạm về đất đai, xử lý dứt điểm, tránh đơn, thư vượt cấp”, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên Nguyễn Chí Quân cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đổi mới hoạt động, đáp ứng nguyện vọng cử tri

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.