Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sơ kết 1 năm thỏa thuận hợp tác, kết nghĩa ba cơ quan báo Đảng Hànộimới - Thừa Thiên Huế - Sài Gòn Giải Phóng

Bảo Hân - Ảnh: Hữu Tiệp| 17/08/2018 09:23

(HNMO) - Sáng 17-8, tại trụ sở Báo Hànộimới, Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác, kết nghĩa ba cơ quan Báo Đảng Hànộimới - Thừa Thiên Huế - Sài Gòn Giải Phóng đã diễn ra.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Xuân Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Viêm Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội; Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cùng lãnh đạo ba cơ quan báo Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị.


Phát huy truyền thống gắn kết giữa Hà Nội - Huế - Sài Gòn (nay là TP Hồ Chí Minh), ngày 7-7-2017, tại TP Huế, Báo Hànộimới, Báo Thừa Thiên Huế, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức lễ kết nghĩa, ký kết Biên bản ghi nhớ thống nhất kết nghĩa, hợp tác trên 5 lĩnh vực gồm: Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá toàn diện về mỗi địa phương trên các ấn phẩm của nhau; trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý, trao đổi ấn phẩm giữa các đơn vị; tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của Văn phòng đại diện và phóng viên của nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tác nghiệp trên địa bàn; phối hợp thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và các chương trình xã hội, từ thiện; hằng năm, các báo luân phiên tổ chức gặp mặt, đánh giá việc thực hiện nội dung hợp tác, kết nghĩa, rút kinh nghiệm và bàn chương trình, nội dung cho năm tiếp theo.

Đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Hànộimới đã thay mặt cho ba cơ quan báo trình bày dự thảo báo cáo sơ kết một năm thực hiện thỏa thuận hợp tác, kết nghĩa. 

Phát huy được truyền thống "Như cây một gốc - như con một nhà"

Thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác, kết nghĩa, Ban Biên tập ba cơ quan báo đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để các đơn vị chuyên môn của ba cơ quan báo phối hợp triển khai hỗ trợ, giúp đỡ nhau trên tất cả những lĩnh vực kết nghĩa, hợp tác.


Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Biên tập ba Báo luôn yêu cầu các đơn vị bám sát nội dung kết nghĩa, hợp tác để chủ động triển khai thực hiện nhằm mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi Báo. 

Nổi bật nhất là các đơn vị đã phối hợp thực hiện tuyên truyền hiệu quả nhiều sự kiện lớn, quan trọng của Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế như: Kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2017); Kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Festival Huế 2018… bảo đảm đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Đặc biệt, Ban Biên tập ba cơ quan Báo Hànộimới, Thừa Thiên Huế, Sài Gòn Giải Phóng luôn chỉ đạo tuyên truyền đậm, giới thiệu rộng rãi đến đông đảo bạn đọc về dịp kỷ niệm thành lập từng cơ quan báo. Đơn cử như Báo Hànộimới đã đăng tải nhiều bài viết giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển lớn mạnh của Báo Sài Gòn Giải Phóng nhân dịp Kỷ niệm 43 năm Báo Sài Gòn Giải Phóng xuất bản số đầu tiên (5/5/1975-5/5/2018); sự ra đời của Báo Thừa Thiên Huế và sự kiện Báo Thừa Thiên Huế điện tử phiên bản tiếng Anh (Hue News) chính thức hoạt động vào ngày 1-9-2017. 

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại hội nghị.


Ngược lại, dịp Báo Hànộimới Kỷ niệm 60 năm xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957-24/10/2017), Báo Thừa Thiên Huế, Sài Gòn Giải Phóng cũng thực hiện nhiều bài viết tuyên truyền đậm về những chặng đường phát triển của Báo Hànộimới - tờ báo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vinh dự hai lần được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên.


Khi có vấn đề lớn, lãnh đạo ba cơ quan báo đã chủ động trao đổi, phối hợp để bảo đảm thông tin tuyên truyền chất lượng, đúng định hướng. Đơn cử như cuối tháng 7-2018, lũ rừng ngang gây tái ngập lụt ở ngoại thành Hà Nội, Báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết phản ánh về tình hình ngập lụt ở huyện Quốc Oai và Chương Mỹ. 


Sự chủ động trao đổi trực tiếp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã giúp các Báo đạt hiệu quả cao nhất trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi Báo.

Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nên nhìn chung các nội dung kết nghĩa, hợp tác đã được ba Báo thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần quan trọng hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát huy thế mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi Báo; góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi địa phương và của đất nước.

Qua những kết quả đạt được cụ thể ở 5 lĩnh vực hợp tác, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long đánh giá, qua năm đầu tiên triển khai việc hợp tác, kết nghĩa, tuy thời gian chưa dài nhưng ba cơ quan báo đã phát huy được truyền thống "Hà Nội - Huế - Sài Gòn, như cây một gốc, như con một nhà" (từ năm 1960), cơ bản triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong biên bản ghi nhớ. 


Các chương trình hợp tác, kết nghĩa bảo đảm đúng nội dung thỏa thuận, đã góp phần hỗ trợ, giúp đỡ ba Báo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng nghiệp vụ, chuyên môn, làm tốt công tác định hướng thông tin, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi địa phương nói riêng, cả nước nói chung.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp của ba Báo vẫn còn một số những hạn chế. Các nội dung hợp tác được triển khai toàn diện nhưng chưa đi vào chiều sâu. Việc trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý giữa các đơn vị chưa được tiến hành thường xuyên.

Đẩy mạnh hợp tác về chiều sâu trên 5 lĩnh vực 

Theo Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long, phát huy những kết quả đã đạt được, ba cơ quan Báo: Hànộimới, Thừa Thiên Huế, Sài Gòn Giải Phóng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh, bảo đảm thực hiện 5 lĩnh vực kết nghĩa, hợp tác hiệu quả và đi vào chiều sâu trong thời gian tới như đẩy mạnh hơn nữa việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá toàn diện về mỗi địa phương trên các ấn phẩm của nhau: Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có sự trao đổi, tương tác hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát huy thế mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền của mỗi báo. Đặc biệt, phát huy vai trò cơ quan báo chí trong tham gia định hướng nhận thức, ổn định chính trị xã hội ở mỗi địa phương theo tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.


Giữa ba cơ quan báo cũng sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý, trao đổi ấn phẩm giữa các đơn vị; tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động của Văn phòng đại diện và phóng viên của nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tác nghiệp trên địa bàn: Phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm để trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý; hoặc cử đoàn tham quan và học tập kinh nghiệm trong quá trình làm báo và thu thập thông tin giữa ba cơ quan báo chí. Từ đó tạo cơ hội cho các phóng viên, biên tập viên được nâng cao hiểu biết và kinh nghiệm trong quá trình tác nghiệp, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.

Ngoài ra, sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt, hiệu quả hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa và các chương trình xã hội, từ thiện; tổ chức giao lưu thể thao, văn nghệ (bóng bàn, bóng đá, cầu lông, văn nghệ…) nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa ba cơ quan báo, qua đó ba cơ quan có thể phối hợp nhịp nhàng hơn trong công việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.


Gắn kết từng phòng, ban, bộ phận để "chia lửa" kịp thời

Đóng góp ý kiến bổ sung vào dự thảo Báo cáo, Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh, sau hơn một năm qua, mối hợp tác giữa ba cơ quan báo đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn. Qua sự khởi đầu tốt đẹp này, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh mong muốn, trong thời gian tới, ba cơ quan báo sẽ tiếp tục có sự hỗ trợ thiết thực hơn trong tác nghiệp, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ chuyên môn, quản lý.


Đồng chí Lê Tiền Tuyến - Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng cho rằng, việc ba cơ quan báo hợp tác, kết nghĩa "nối vòng tay lớn" cũng nhằm mục đích phục vụ bạn đọc khi thông tin tại ba địa phương được lan tỏa trên các mặt báo.

"Thực tế làm việc thời gian qua cho thấy, khi ba cơ quan báo chí tăng cường trao đổi nghiệp vụ, đã giúp việc sàng lọc thông tin tốt hơn, để mỗi báo có những thông tin chính xác, đúng đắn và nhanh chóng. Đối với Báo Sài Gòn Giải Phóng, thông tin của trung ương và Hà Nội luôn chiếm tới 1/3 dung lượng báo mỗi ngày", đồng chí Lê Tiền Tuyến cho biết.

Để phát huy tốt hơn nữa hiệu quả của sự hợp tác, đồng chí Lê Tiền Tuyến mong muốn, lãnh đạo ba thành phố đồng tình hỗ trợ và chỉ đạo ba cơ quan báo làm tốt hơn nhiệm vụ của mình; đồng thời đề nghị các phòng, ban, bộ phận của từng báo có sự kết hợp chặt chẽ, như giữa các ấn phẩm điện tử, bộ phận thư ký toà soạn... để có sự "chia lửa" kịp thời, góp phần giúp ba cơ quan báo vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, vừa phục vụ thông tin tới công chúng sát thực, hấp dẫn, không lâm vào thế bị động trong bối cảnh thông tin trên các mạng xã hội đang lấn lướt thông tin báo chí chính thống; phối hợp tổ chức tốt hơn các hoạt động tổ chức sự kiện, các hoạt động xã hội, thể thao để nâng cao vị thế, thương hiệu của các ấn phẩm báo chí.


Tiếp đó, đại diện một số phòng, ban của ba cơ quan báo chí đã trao đổi sôi nổi, thiết thực về kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn như thông tin tuyên truyền về mảng xây dựng Đảng; đấu tranh chống lại những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch... Nhiều ý kiến đồng tình, thống nhất cao với việc thành lập các câu lạc bộ, các nhóm gồm các cây viết để tăng cường sự gắn kết, cung cấp thông tin, tổ chức tuyến thông tin chặt chẽ trên từng ấn phẩm.

Tiếp tục hợp tác đi vào chiều sâu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Trần Xuân Hà đánh giá cao việc hợp tác, kết nghĩa giữa ba cơ quan báo. Đặc biệt, thời gian gần đây, việc phối hợp này ngày càng rõ nét và phát huy hiệu quả hơn ở cả 5 hoạt động hợp tác. Cả ba cơ quan báo chí đã coi trọng và làm tốt những nội dung đã ký kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi tờ báo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, quảng bá về mỗi địa phương lên tầm cao mới, đậm nét hơn.

Để việc hợp tác, kết nghĩa đi vào chiều sâu, đồng chí Trần Xuân Hà mong muốn, ba cơ quan báo tiếp tục bám sát các chỉ đạo, định hướng của trung ương, tập trung tuyên truyền đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; phát huy vai trò của cơ quan báo chí về định hướng dư luận để ổn định tình hình, tăng cường các bài viết đấu tranh các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; tiếp tục phối hợp hiệu quả hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, giao lưu, kết nối giữa các cán bộ, phóng viên các tờ báo.


Phát biểu kết thúc hội nghị, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long cho biết, hàng chục lượt ý kiến phát biểu tại hội nghị đã gợi mở nhiều cách thức để việc hợp tác, kết nghĩa giữa ba cơ quan báo đạt hiệu quả thiết thực trong thời gian tới. Theo đó, ở cấp độ lãnh đạo của ba cơ quan báo, cần phải có sự phối hợp tốt hơn để trao đổi thông tin về các chủ trương lớn của các địa phương được kịp thời, chính xác, đầy đủ hơn. Các phòng ban cần chủ động trao đổi, hợp tác thông qua các sự kiện thời sự hằng ngày, tăng cường chia sẻ thông tin, lập các đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau về các vấn đề cụ thể.

Ngoài ra, hội nghị cũng là dịp tốt để ba cơ quan cùng soi lại mình, nhìn vào những vấn đề cần trao đổi, cần chia sẻ, học tập lẫn nhau. Đây là tiền đề quan trọng để thời gian tới ba cơ quan báo thực hiện tốt mục tiêu thỏa thuận, hợp tác. Thông qua việc trao đổi thông tin, ba cơ quan báo sẽ mở ra cơ hội hợp tác giao thương giữa ba địa phương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sơ kết 1 năm thỏa thuận hợp tác, kết nghĩa ba cơ quan báo Đảng Hànộimới - Thừa Thiên Huế - Sài Gòn Giải Phóng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.