Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các địa phương tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt Quốc khánh 2-9

Nhóm PV Xây dựng Đảng| 28/08/2018 13:59

(HNMO) - Ngày 28-8, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 2-9 cho 3 đảng viên lão thành đang sinh hoạt trên địa bàn quận Tây Hồ.


Trân trọng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn vui mừng khi các đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, trở về địa phương, tiếp tục đóng góp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục phát huy trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quận Tây Hồ, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung tay xây dựng Thủ đô và đất nước. Đồng chí đề nghị lãnh đạo quận tranh thủ sự đóng góp của các đảng viên, đặc biệt là các đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại địa phương, nhằm xây dựng phường và quận ngày càng phát triển.

Đợt này, Quận ủy Tây Hồ tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 235 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc. Trong đó có 11 đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 20 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 84 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

* Cùng ngày, Quận ủy Cầu Giấy đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 2-9. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh tham dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 12 đảng viên.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh khẳng định, việc tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thể hiện sự trân trọng, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của các đồng chí; đồng thời ghi nhận sự phấn đấu, rèn luyện của các đảng viên trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh chúc các đồng chí đảng viên luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục nêu cao gương sáng cho con cháu, các đảng viên trẻ và người dân ở địa phương noi theo, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp của Đảng và phát triển Thủ đô.

* Sáng 28-8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã dự lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 tại huyện Phúc Thọ và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên lão thành.

Đợt này, toàn Đảng bộ huyện có 189 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 5 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 19 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng...

Phát biểu tại buổi lễ, khẳng định ý nghĩa việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ nhằm tri ân công lao đóng góp mà còn là sự nhắc nhở trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục nêu gương, giữ gìn và phát huy bản lĩnh, phẩm chất cách mạng của người đảng viên, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

* Sáng 28-8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 tại huyện Thường Tín. Đợt này, huyện Thường Tín có 163 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 21 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Bày tỏ sự trân trọng những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn các đảng viên tiếp tục động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các cấp ủy Đảng huyện Thường Tín tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong thời gian tới.

* Sáng 28-8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã dự lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 tại quận Thanh Xuân. Đợt này, quận Thanh Xuân có 575 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó 33 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 59 đồng chí nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng...

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Sửu nhấn mạnh, việc trao Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận và trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự đóng góp của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đồng chí mong muốn, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

* Quận ủy Ba Đình cũng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9. Đợt này, Đảng bộ quận có 615 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, 2 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 51 đồng chí được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 20 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 78 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng…

Tại buổi lễ, lãnh đạo Quận ủy, các thế hệ đảng viên và thế hệ trẻ quận Ba Đình đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, bày tỏ sự tri ân với các thế hệ đảng viên có bề dày cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, Thủ đô và quận.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Các địa phương tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt Quốc khánh 2-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.