Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng trường học, giao thông nông thôn

Phong Thu| 21/09/2018 06:41

(HNM) - Ngày 20-9, mở đầu đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 7) đã tiếp xúc với cử tri hai huyện Chương Mỹ và Thanh Oai.


Cử tri đã nghe đại biểu Quốc hội thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV và báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm. Theo đó, kỳ họp thứ sáu dự kiến khai mạc vào ngày 22-10 và bế mạc ngày 20-11. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 9 dự án luật và cho ý kiến vào 5 dự án luật khác, đồng thời xem xét nhiều vấn đề quan trọng. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành một ngày làm việc để lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri hai huyện kiến nghị các cơ quan hữu quan có kế hoạch cụ thể triển khai chương trình nước sạch, bảo đảm phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, giao thông nông thôn… Cử tri mong muốn, dự án khu chăn nuôi tập trung sớm được triển khai thực hiện, cùng với đó là kết nối doanh nghiệp với người sản xuất, tạo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, khắc phục tình trạng được mùa mất giá… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng trường học, giao thông nông thôn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.