Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Khánh Thu - Nguyệt Ánh| 26/09/2018 16:01

(HNMO) - Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Dự phiên bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai.


Sau 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung gồm 11 chương và 35 điều (tăng 1 chương và giảm 10 điều so với điều lệ hiện hành).

Đại hội đã bầu 161 người vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2018-2023) đã bầu 22 người vào Đoàn Chủ tịch. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Các ông/bà Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trình bày diễn văn bế mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII Bùi Văn Cường nhấn mạnh, với tinh thần và khí thế mới, ngay sau đại hội, các cấp công đoàn tổ chức tốt việc quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước về kết quả của đại hội và nhiệm vụ mà đại hội đề ra; xây dựng đề án, nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch cụ thể để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XII vào thực tiễn cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Việt Nam.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn trong cả nước phát huy mạnh mẽ truyền thống và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phấn đấu sớm đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại. Trước mắt, các cấp công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp trong công nhân, viên chức, lao động, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.