Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII)

Hiền Lương| 10/10/2018 11:56

(HNMO) - Sáng 10-10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 10-2018.

Các đại biểu thành phố Hà Nội dự giao ban tại trụ sở quận Hà Đông


Trong hơn 3 giờ, hội nghị đã nghe hai nội dung quan trọng. Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học thông tin về kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Đáng chú ý, trong thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, đồng chí Võ Văn Phuông đã đi sâu, làm rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, đồng chí cho biết, để thực hiện nghị quyết này, Bộ Chính trị sẽ ban hành kế hoạch triển khai, xác định các nhiệm vụ trước mắt và tập trung làm ngay, những nhiệm vụ thường xuyên và lộ trình thực hiện nghị quyết. Chính phủ sẽ thành lập một cơ quan điều phối liên ngành đủ mạnh trên cơ sở kiện toàn Ủy ban Chỉ đạo nhà nước về biển Đông, hải đảo để chỉ đạo thống nhất việc thực hiện.

Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp căn cứ vào nội dung do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp trên các trang thông tin chính thức, chuẩn bị nội dung cho lãnh đạo cấp ủy thực hiện việc thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8.

Một số nội dung trọng tâm khác cần tiếp tục tập trung tuyên truyền là kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị; kết quả công tác đối ngoại nhất là kết quả chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư và chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ; kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga; phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh sởi, tay chân miệng, sốt xuất huyết.

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu tập trung tuyên truyền về triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII) về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong thực hiện. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu hệ thống tuyên giáo cả nước chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để phản ánh về trung ương và tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.