Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Tây Hồ hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ

Hiền Phương| 13/10/2018 17:13

(HNMO) - Ngày 13-10, quận Tây Hồ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội Đào Đức Toàn dự và phát biểu chỉ đạo.



Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Diễn tập khu vực phòng thủ quận Tây Hồ được chia làm 3 giai đoạn, 7 vấn đề huấn luyện, 18 nội dung. 3 giai đoạn là: Chuyển lực lượng vũ trang quận vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập của cán bộ, lực lượng vũ trang, các cơ quan chức năng quận Tây Hồ. Các thành phần, lực lượng tham gia diễn tập có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành xử lý các tình huống. Qua diễn tập đã nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh cho cấp ủy, chính quyền, cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang quận. Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu, sau diễn tập, quận Tây Hồ tiếp tục chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, gắn phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, quận cần quan tâm đến đời sống của nhân dân, đối tượng chính sách, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc dân sinh ở cơ sở. Lực lượng vũ trang quận cần được xây dựng vững mạnh về trình độ chiến đấu, nhận thức chính trị, trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ để thực hiện tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra…

Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang quận Tây Hồ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Tây Hồ hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.