Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự cuộc gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn 95

TTXVN| 17/10/2018 06:38

Sáng 16-10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp cùng Ban Liên lạc Đoàn 95 tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn 95.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu tại cuộc gặp mặt. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Để thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, ngay sau hòa bình lập lại, tháng 7-1954, Trung ương đã tổ chức đơn vị công tác với phiên hiệu CP35. Từ năm 1963, Văn phòng Trung ương Đảng đã quyết định chuyển CP35 thành Đoàn 95, đơn vị công tác đặc biệt của Trung ương Đảng. Từ năm 1966, Bộ Quốc phòng quản lý mọi mặt hoạt động của Đoàn 95 cho đến năm 1975, đơn vị kết thúc hoạt động.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gửi những lời chúc tốt đẹp đến các bác, các anh, các chị cựu cán bộ, chiến sĩ Đoàn 95.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ: Đoàn 95 thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Đảng trên đất bạn Lào, trong điều kiện chiến tranh hết sức ác liệt, diễn ra đồng thời tại hai chiến trường Việt Nam và Lào. Các nhiệm vụ của Đoàn 95 thực hiện mang tính bí mật, lại giải thể ngay khi chiến tranh kết thúc, nên việc xem xét giải quyết một số chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng đối với cán bộ, chiến sĩ Đoàn 95 cũng gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xem xét khen thưởng theo quy định đối với cán bộ, chiến sĩ Đoàn 95, tránh để sót những người đủ điều kiện không được khen thưởng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự cuộc gặp mặt các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn 95

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.