Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp

Theo TTXVN - Dangcongsan.vn| 18/10/2018 06:36

Ngày 17-10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương trong lĩnh vực tư pháp...


Ảnh: Phapluatplus


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, với vai trò là cơ quan giúp Ban Cán sự đảng Chính phủ theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chương trình, kế hoạch tổng thể và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng. Bộ Tư pháp cũng tham mưu giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua các đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, từ năm 2016 đến nay, Bộ đã thẩm định 778 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 87 đề nghị xây dựng văn bản, bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu chỉ rõ, công tác tư pháp còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, hệ thống pháp luật còn cồng kềnh, phức tạp, tính ổn định chưa cao. Việc bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật đang là thách thức lớn. Số văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật được phát hiện còn nhiều…

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, nửa đầu nhiệm kỳ này, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp đã bám sát quan điểm, chủ trương, các nghị quyết của Đảng và triển khai có kết quả, hoàn thành một khối lượng công việc lớn phục vụ cho sự phát triển của đất nước, từ xây dựng Nhà nước pháp quyền, tăng trưởng kinh tế đến an ninh trật tự. Trong đó, bộ, ngành Tư pháp đã góp phần rất quan trọng vào công tác xây dựng pháp luật, đây là một trong những định hướng đột phá của Đảng.

Trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp cần nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của Bộ trong tổ chức bộ máy nhà nước; làm tốt hơn nữa công tác xây dựng pháp luật, phải là “Tổng tham mưu trưởng” của Chính phủ về công tác này. Cùng với đó là lưu tâm hơn nữa chất lượng xây dựng pháp luật, bám sát điều kiện của đất nước. Tiếp tục quan tâm công tác "pháp điển" quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản; tiếp tục thực hiện tốt công tác thi hành án dân sự... Chú trọng công tác đào tạo cán bộ, tăng cường, quan tâm công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.