Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tổng công ty vận tải Hà Nội

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 18/10/2018 12:06

(HNMO) - Sáng 18-10, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã chủ trì và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 28-12-1970, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty vận tải Hà Nội giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2015-2020.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Hoàng Trung.


Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy Tổng công ty vận tải Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, đồng chí Nguyễn Hoàng Trung là cán bộ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiều năm công tác và trưởng thành trong lĩnh vực giao thông, vận tải. Đặc biệt, trong những năm gần đây, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Tổng công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Tổng công ty Vận tại Hà Nội là một trong 59 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, với hơn 1.200 đảng viên. Nhiều năm qua, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã luôn đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cũng luôn chủ động xây dựng triển khai các chương trình công tác toàn khóa, đồng thời triển khai việc thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, qua nhiều năm làm việc tại Tổng công ty, từng kinh qua nhiều vị trí khác nhau, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Hoàng Trung sẽ phát huy năng lực, sở trường trong điều hành, lãnh đạo toàn diện thực hiện các nhiệm vụ; cùng tập thể lãnh đạo Tổng công ty phát huy truyền thống của đơn vị, không ngừng phát triển sản xuất kinh doanh ổn định và chăm lo đời sống, thu nhập của người lao động. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của khách hàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tổng công ty vận tải Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.