Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Đan Phượng có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế

Thành Tâm - Ảnh: Viết Thành| 02/11/2018 08:54

(HNMO) - Sáng 2-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố làm việc với lãnh đạo huyện Đan Phượng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc.


Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, từ đầu năm 2018, huyện đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân triển khai các nhiệm vụ, cơ bản thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện được hơn 9.600 tỷ đồng, đạt 82,7% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 458 tỷ đồng, đạt 87,4% dự toán, bằng 151,6% so với cùng kỳ.

Huyện đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; thu hút đầu tư các dự án nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng quy trình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, bước đầu triển khai và áp dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR. Huyện cũng đang tái cơ cấu nông nghiệp trên cơ sở củng cố, nâng cao chất lượng các hợp tác xã nông nghiệp.

Về các mặt xã hội, số trường chuẩn của huyện tăng thêm 3 trường; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trong ngày đạt 99%. Huyện đang tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 3 xã Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của huyện được đẩy mạnh. Đến nay, huyện Đan Phượng có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020; có 94% nhân dân được lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe. Huyện cũng đã hoàn thành vượt kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, trong đó vận động xã hội hóa được gần 1,9 tỷ đồng. 10 tháng năm 2018, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Đan Phượng ổn định, không để xảy ra điểm nóng...

Cần ưu tiên cho việc đào tạo nguồn nhân lực

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá cao tập thể lãnh đạo huyện Đan Phượng đã đoàn kết thống nhất, bám sát các chỉ đạo của trung ương, thành phố, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Vì vậy, huyện đã đạt được những kết quả rất đáng phẩn khởi, như: Kinh tế tăng trưởng mạnh; có nhiều giải pháp chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, hình thành nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao; thu ngân sách đạt hơn 87%; an sinh xã hội được bảo đảm; ứng dụng rỗng rãi công nghệ thông tin... Huyện cũng đã thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại và đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp trong thời gian tới. Sắp tới, huyện cần xây dựng kế hoạch, phân công, phân nhiệm cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo để sớm khắc phục những hạn chế.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố phân tích, huyện Đan Phượng nằm trong vùng văn hóa xứ Đoài, hạ tầng cơ sở phát triển mạnh, tốc độ đô thị hóa nhanh, có nhiều tiềm năng phát triển... Vì vậy, huyện cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong việc xây dựng đề án phát triển thành quận vào năm 2020 để trình lãnh đạo thành phố xem xét trong quý I-2019. Chủ tịch UBND thành phố giao Viện Quy hoạch, Sở Quy hoạch và Kiến trúc giúp Đan Phượng lập quy hoạch chi tiết 1/500 toàn huyện, lấy đây làm cơ sở phát triển đô thị cho tương lai.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị huyện Đan Phượng thực huyện nghiêm túc các chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy; tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt bảo đảm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018; đôn đốc cán bộ, công chức chuẩn bị kỹ lưỡng báo cáo tổng kết phục vụ kỳ họp HĐND huyện cuối năm và công tác lấy phiếu tín nhiệm, trên tinh thần giữ vững đoàn kết. Huyện Đan Phượng cần xây dựng sớm kế hoạch chăm lo chính sách Tết cho người có công, người nghèo cũng như lên kế hoạch các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao..., bảo đảm Tết an lành, tiết kiệm, vui vẻ.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá nhiệm vụ năm 2018, huyện cần xây dựng kế hoạch chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, có điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu cho phù hợp thực tế. Như việc Đan Phượng vẫn còn 1,54% hộ nghèo là cao hơn mức trung bình của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị huyện rà soát, đưa các hộ không thể thoát nghèo sang diện đối tượng bảo trợ; đồng thời tăng cường cho vay vốn hỗ trợ sản xuất để các hộ thoát nghèo. Huyện cũng cần nghiên cứu sắp xếp lại mô hình các hợp tác xã, xây dựng quy trình, chức năng theo đúng luật định, đưa các kỹ thuật mới vào ứng dụng để nâng cao chất lượng, năng suất sản phẩm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kiểm tra việc xây dựng các khu đất dịch vụ tại huyện Đan Phượng.


Trực tiếp đi kiểm tra khu đất dịch vụ ở các xã Tân Lập, Liên Hà, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao nỗ lực của huyện và yêu cầu Đan Phượng tập trung chỉ đạo giao đất dịch vụ cho các hộ dân. Đối với vướng mắc về việc có một số hộ cần hỗ trợ để chuyển đổi nghề, Chủ tịch UBND thành phố giao các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ, cấp vốn, hoàn thành trong năm 2018.

Về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu huyện bắt tay ngay vào xây dựng, nâng cấp 9 trường học trên địa bàn để đạt chuẩn; đồng tình việc thành phố cấp vốn xây dựng mới trường trung học phổ thông Thọ Xuân. Chủ tịch UBND thành phố phân tích, huyện Đan Phượng cần ưu tiên cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo tư duy chăm lo cho thế hệ trẻ ngay từ cấp mầm non để sau này bảo đảm kiến thức, sức khỏe, đủ khả năng hòa nhập quốc tế. Huyện cũng cần tập trung tạo điều kiện cho các công ty cấp nước sạch xây dựng mạng lưới, phấn đấu đến năm 2020 có 100% nhân dân được cấp nước sạch.

Về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung lưu ý, huyện Đan Phượng chú trọng triển khai tổng kết công tác Đảng, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện nhiệm vụ được giao; đôn đốc lãnh đạo các xã, phòng, ban tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng để nâng cao chất lượng quản lý.

Về một số đề xuất, kiến nghị của huyện Đan Phượng, Chủ tịch UBND thành phố cơ bản đồng tình. Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND thành phố nghiên cứu chính sách đặc thù giúp huyện tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng đối với các dự án ở huyện; đồng tình chủ trương nâng cấp tỉnh lộ 422, giao huyện làm chủ đầu tư, làm đồng bộ theo tiêu chuẩn mới; nhất trí và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng huyện rà soát, đầu tư xây dựng một số hệ thống tiêu thoát nước liên xã. 

Về đề nghị của huyện cho triển khai giai đoạn 2 dự án mở rộng làng nghề Liên Hà, Liên Trung, hoàn thiện Cụm công nghiệp Đan Phượng..., Chủ tịch UBND thành phố đồng tình, song lưu ý huyện quản lý tốt các cụm công nghiệp, không để ô nhiễm; vận động các hộ kinh doanh cá thể thành lập công ty để hoạt động bài bản, xây dựng thương hiệu, đăng ký bản quyền; kiểm soát nguồn gốc sản phẩm để tham gia các hiệp định thương mại tự do...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đan Phượng có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.