Theo dõi Báo Hànộimới trên

Góp phần thiết thực để nét đẹp văn hóa Thăng Long - Hà Nội đi sâu, thẩm thấu trong mỗi gia đình

Võ Lâm| 10/11/2018 06:54

(HNM) - Tối 9-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 2, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy). Ảnh: Viết Thành


Chung vui với người dân, đồng chí Hoàng Trung Hải ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả tổ dân phố số 2 đạt được thời gian qua; xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, gắn bó; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Điểm ấn tượng là trong tổ dân phố, số hộ giàu tăng lên, không có hộ nghèo và cận nghèo; không hộ nào vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; 100% hộ xây dựng công trình đều có giấy phép; việc cưới, việc tang được thực hiện theo nếp sống văn minh... 99,12% hộ được công nhận là gia đình văn hóa. Trên địa bàn không có tệ nạn xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Những việc làm thiết thực, cụ thể của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, mỗi địa phương đã góp phần cùng thành phố hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị từ đầu năm đến nay, cũng như qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI”.

Nêu rõ bối cảnh, những thách thức đặt ra, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, thời gian tới, trước hết là năm 2019, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Trao đổi với nhân dân tổ dân phố số 2 về những việc cụ thể đang đặt ra, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, giữ gìn và phát huy những nét đẹp ứng xử, văn hóa của người Hà Nội là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Năm 2018, thành phố đã tích cực chỉ đạo thực hiện hai quy tắc ứng xử, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, để các quy tắc ứng xử thật sự đạt hiệu quả, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của mỗi người dân Thủ đô, trong đó có người dân quận Cầu Giấy. Bí thư Thành ủy đề nghị, lãnh đạo quận Cầu Giấy, phường Trung Hòa, cấp ủy, chi bộ, MTTQ đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các quy tắc ứng xử, góp phần thiết thực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, để những nét đẹp văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngày càng đi sâu, thẩm thấu trong mỗi gia đình, trở thành ý thức tự thân của mỗi người. Mỗi người dân cần tự giác thay đổi từ ý thức đến hành động, ngày càng thanh lịch, văn minh hơn.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị bà con nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, tinh thần tương thân, tương ái, tích cực giúp đỡ nhau ngày càng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Chi bộ, tổ dân phố, ban công tác mặt trận và các đoàn thể nhân dân tiếp tục phát huy dân chủ, vận động bà con nhân dân tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; đề cao việc đối thoại để giải quyết ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo; giữ gìn môi trường an ninh, an toàn, không có tệ nạn xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tin tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ dân phố, mỗi địa phương, Thủ đô Hà Nội sẽ phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Góp phần thiết thực để nét đẹp văn hóa Thăng Long - Hà Nội đi sâu, thẩm thấu trong mỗi gia đình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.