Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri

Bảo Vy| 13/11/2018 07:24

(HNM) - Với phương châm hoạt động “Đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”, Thường trực HĐND và các tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đã và đang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri.

Từ đầu năm đến nay, Thường trực và các tổ đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện 60 cuộc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử bảo đảm đúng quy định; đã tiếp thu hơn 400 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các cuộc tiếp xúc cử tri từng bước đổi mới theo hướng tăng số lượng cử tri là người trực tiếp lao động sản xuất, giảm thời gian đọc báo cáo, tăng phần giải trình, trả lời của các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã có liên quan. Đặc biệt, hoạt động tiếp xúc cử tri chuyên đề được HĐND thành phố đẩy mạnh thực hiện. Tiêu biểu như Thường trực HĐND thành phố đã tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Việc thực hiện quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố"; Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại quận Tây Hồ phối hợp với Thường trực HĐND quận tiếp xúc cử tri chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận” và chuyên đề với đoàn viên, sinh viên trên địa bàn quận.

Nhiều cử tri quận Hà Đông, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm… đánh giá cao hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Việc thực hiện quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố”. Đây là chuyên đề được chọn đúng thời điểm trên địa bàn thành phố đang phát sinh nhiều mâu thuẫn, bất cập trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Hiện nay, các tổ đại biểu HĐND thành phố đang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố khóa XV. Trong đó, tinh thần đổi mới theo hướng tăng số lượng cử tri là người trực tiếp lao động sản xuất; giảm thời gian đọc báo cáo; tăng phần giải trình, trả lời của các sở, ngành và UBND quận, huyện, thị xã có liên quan tiếp tục được phát huy, áp dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.