Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số vụ việc thi hành án dân sự hoàn thành đạt tỷ lệ 80,3%

Hà Phong| 16/11/2018 06:55

(HNM) - Sáng 15-11, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự.


Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình (giữa) dự hội nghị. Ảnh: Lao Động


Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, tổng số việc thi hành án dân sự phải thực hiện là hơn 900.000 việc. Trong đó, số có điều kiện thi hành chiếm 77,89%; số đã thi hành xong là hơn 570.000 việc, đạt tỷ lệ 80,3%; tổng số tiền phải thi hành là hơn 178.628 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng có giá trị lớn đã được đưa ra xét xử, tổ chức thi hành án nhưng gặp khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân là do việc truy tìm, kê biên, phong tỏa tài sản để bảo đảm thi hành án trong giai đoạn tố tụng còn hạn chế; đa phần tài sản đã bị che giấu, hợp lý hóa hoặc cố tình tẩu tán; tài sản bảo đảm thi hành án nằm rải rác ở nhiều địa phương; tình trạng pháp lý của tài sản chưa rõ ràng…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương những tiến bộ của ngành, đồng thời lưu ý: Công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính không chỉ gặp khó khăn về thể chế mà còn có một số sai sót, vi phạm của chấp hành viên trong thực hiện trình tự, thủ tục thi hành án. Số công chức vi phạm bị xử lý kỷ luật tuy giảm so với năm 2017, nhưng vẫn còn nhiều, với 17 trường hợp. Số vụ việc và số tiền chuyển kỳ sau tuy giảm, nhưng vẫn còn một số việc tồn đọng từ nhiều năm qua chưa được giải quyết dứt điểm.

Nhấn mạnh trong năm 2019 Chính phủ sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị: Bộ Tư pháp tập trung tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thi hành án dân sự để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cùng với đó là rà soát những vướng mắc trong việc thực hiện thí điểm xử lý nợ xấu; ưu tiên các nguồn lực tập trung thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số vụ việc thi hành án dân sự hoàn thành đạt tỷ lệ 80,3%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.