Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

TTXVN - Nguyễn Thanh| 19/11/2018 06:51

Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), chiều 18-11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân làng Chiềng Tây, xã Ngọc Liên, huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Phạm Minh Chính tặng quà cho các gia đình tiêu biểu làng Chiềng Tây.


Nói chuyện thân mật với người dân trong xã, đồng chí Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Chiềng Tây và chúc mừng làng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế và là làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo, đầu tư cho công tác văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính và đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu của làng Chiềng Tây.

Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình bày tỏ ấn tượng về cảnh quan nông thôn, nét quê và tình làng nghĩa xóm ở thôn Đông Thái, xã Tùng Ảnh; đồng thời biểu dương những thành tích mà nhân dân thôn Đông Thái đã đạt được, đặc biệt về thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm, ở mức cao so với cả nước; các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng đa dạng.

Nhân dịp này, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã trao tặng nhân dân thôn Đông Thái 4 bộ máy tính.

Trước đó, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Bình dẫn đầu đã đến dâng hương Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú, tham quan khu dân cư kiểu mẫu thôn Châu Nội (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

* Chào mừng 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11), ngày 18-11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2018. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam; các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân...

Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam năm 2018 diễn ra từ ngày 18 đến 23-11 với sự tham gia của gần 200 đồng bào các dân tộc…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.