Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bế mạc kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XIV: Tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí

Bảo Hân| 20/11/2018 12:00

(HNMO) - Sáng 20-11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa XIV tiến hành họp phiên bế mạc kỳ họp thứ sáu, sau 22,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm.

Toàn cảnh phiên bế mạc kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XIV.


Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng.

Với sự tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước ta, được nhân dân và cử tri đánh giá cao. Bên cạnh đó, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự thành viên Chính phủ bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 9 luật và cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Đặc biệt, Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan với sự đồng thuận rất cao, là quốc gia thứ 7 phê chuẩn Hiệp định này.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ tư. Qua đó cho thấy, các nghị quyết đã được triển khai nghiêm túc, nhiều cam kết, lời hứa đã được thực hiện và mang lại những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm. Quốc hội đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

"Kết quả của kỳ họp tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ 2016-2020" - Chủ tịch Quốc hội khẳng định.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp.


Qua kỳ họp, Quốc hội đã ghi nhận sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; đồng thời đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan và tích cực chủ động hơn nữa trong công tác lập pháp, giám sát.

Trước đó, như đã đưa tin, trước khi bế mạc, trong sáng nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; biểu quyết thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Nghị quyết kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV được thông qua tại phiên bế mạc.

Đặc biệt, trong phiên họp buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã long trọng đón Tổng thống Ram Nath Kovind và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Ấn Độ vào hội trường Diên Hồng. Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind đã có bài phát biểu ý kiến trước Quốc hội.

Theo trang tin lãnh đạo Quốc hội, tại cuộc hội kiến với Tổng thống Ấn Độ sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao ngài Tổng thống có bài phát biểu quan trọng trước toàn thể Quốc hội Việt Nam. Các đại biểu Quốc hội Việt Nam, các quan chức cấp cao của Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương tới dự phiên họp của Quốc hội đều chờ đón bài phát biểu của ngài Tổng thống. Điều đó thể hiện sự nồng nhiệt và trân trọng với ngài Tổng thống, thể hiện tình cảm của nhân dân, Đảng, Nhà nước Việt Nam với đất nước và nhân dân Ấn Độ.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind bày tỏ vui mừng khi được tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Tổng thống Ấn Độ, cảm ơn Nhà nước Việt Nam đã dành cho Tổng thống và đoàn lòng mến khách. Ngài Ram Nath Kovind nhấn mạnh, quan hệ giữa hai nước đã có một quá trình lịch sử phát triển lâu dài; trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tạo điều kiện phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. Đây là một cử chỉ rất đặc biệt mà Việt Nam dành cho Tổng thống Ấn Độ, thể hiện quan hệ song phương giữa hai nước đi vào chiều sâu, đặc biệt là mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ sáu, đánh giá về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kết quả bỏ phiếu khách quan, công tâm, đúng người đúng việc và là quyền của các đại biểu Quốc hội.

Việc lấy phiếu tín nhiệm cho kết quả cao thấp là đương nhiên, thể hiện sự tín nhiệm ở các mức độ khác nhau với người được lấy phiếu tín nhiệm sau nửa nhiệm kỳ thực hiện công việc, trọng trách được giao.

Sau khi lấy phiếu tín nhiệm, nhân dân, cơ quan quản lý người lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục giám sát và chính cá nhân người được lấy phiếu sẽ hoàn thiện mình để phát huy những mặt đạt được và hoàn chỉnh những hạn chế còn tồn tại, đáp ứng đúng nguyện vọng đại biểu, cử tri mong muốn.

"Bản thân người được đánh giá cảm thấy thoả mãn khi tồn tại, khuyết điểm được đại biểu đánh giá xứng đáng, không ai có phản ứng gì" - Tổng Thư ký Quốc hội nêu.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XIV: Tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.