Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chứng khoán Mỹ tăng sau thỏa thuận “vách đá tài chính”

V.A| 03/01/2013 12:21

(HNMO) - Giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York đã tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2013 sau khi các nhà lập pháp thông qua bộ luật để tránh vách đá tài chính.


Ngày 2-1, chỉ số chính đã tăng hơn 300 điểm so với thời điểm đóng cửa năm ngoái.

Lệnh mua được đặt trên một loạt các mã ngay từ khi mở cửa. Quốc hội đã thông qua một thỏa thuận để duy trì việc cắt giảm thuế cho những người có thu nhập trung bình và tăng thuế đối với những người Mỹ giàu có, đồng thời trì hoãn việc cắt giảm chi tiêu.


Khép ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones đứng ở mức 13.412 điểm, tăng 308 điểm so với mức đóng cửa ngày 31-12.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng nền kinh tế Mỹ sẽ tăng tốc dần trong năm nay, nhờ vào chính sách nới lỏng tiền tệ sẽ giúp tăng trưởng ở thị trường nhà ở và việc làm.

Nhưng nhiều người cảnh báo, Mỹ vẫn chưa thể thoát khỏi khó khăn. Nỗ lực để tái tạo lại sức khỏe của nền tài chính vẫn đang bị đình trệ và những mối quan ngại về cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu vẫn còn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chứng khoán Mỹ tăng sau thỏa thuận “vách đá tài chính”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.