Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị trường lao động kích thích chứng khoán Mỹ tăng vọt

Quỳnh Chi| 06/01/2013 06:52

Chứng khoán Mỹ đã có phiên tăng điểm ngoạn mục trong ngày 5-1 sau khi thông tin tích cực về tình trạng thất nghiệp được công bố.




Chỉ số Standard & Poor's 500 tăng lên 1.466,47 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 12-2007 Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng thêm 0,3%, lên 13.435,21 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 6,1 tỷ cổ phiếu, tương đương mức trung bình 3 tháng. Nhà đầu tư mua mạnh cổ phiếu của các công ty nhạy cảm nhất với các diễn biến của nền kinh tế, khiến chỉ số Morgan Stanley Cyclical Index và Dow Jones Transportation Average (gồm các công ty vận tải) tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7-2011.

Trước đó, theo báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố, tỷ lệ thất nghiệp nước này trong tháng 12 vẫn giữ ở mức 7,8% - mức thấp nhất kể từ tháng 12-2008. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang có những bước tiến vững chắc bất chấp các nhà hoạch định chính sách chật vật tìm ra hướng đi cho ngân sách. Tổng cộng, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra 1,84 triệu việc làm trong năm 2012 - tương đương mức năm 2011. Mức lương trung bình cho mỗi giờ làm việc tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, lên 23,73 USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường lao động kích thích chứng khoán Mỹ tăng vọt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.