Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vàng giảm giá phiên đầu tuần

Hương Thủy| 21/05/2018 10:05

(HNMO) - Giá vàng thế giới đang đi xuống khiến giá kim loại quý trong nước hạ nhẹ, giao dịch dưới mức 36,70 triệu đồng/lượng.

Đầu tuần, giá vàng giảm nhẹ.


Giá vàng giao ngay tại thị trường Châu Á đang giảm 2 USD, giao dịch là 1.289 USD/ounce. Trong tuần qua, giá vàng đã hạ khoảng 2,2%, là tuần có mức giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 12-2017. Một trong những nguyên nhân khiến giá kim loại quý giảm sâu là do đồng USD tăng giá.

Kết quả khảo sát của hãng Kitco về giá vàng trong tuần này cho thấy, giá vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Theo kết quả khảo sát với sự tham gia của 16 chuyên gia, số người dự báo giá vàng tăng và giảm cùng là 7,2 người còn lại nghĩ giá đi ngang. Trong khi đó, một cuộc khảo sát qua mạng với 605 người tham gia cho thấy, 49% dự báo giá giảm, 40% đưa quan điểm giá tăng, 11% nhìn nhận giá đi ngang.

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên ngày 21-5, Tập đoàn Phú Quý giảm giá mỗi lượng vàng miếng SJC 10.000 đồng so với cuối tuần trước, xuống 36,60 triệu đồng-36,68 triệu đồng (mua vào-bán ra). Tập đoàn Doji để giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,36 triệu đồng/lượng-36,68 triệu đồng/lượng, hạ 20.000 đồng/lượng.

Phiên giao dịch cuối tuần qua, giá vàng tăng nhẹ nhưng tính chung cả tuần giá giảm 100.000 đồng mỗi lượng. Thị trường tiếp tục chưa nhận được nhiều sự ưu ái từ phía nhà đầu tư khi phần lớn lượng khách hàng tham gia chủ yếu là nhà đầu tư nhỏ lẻ. 

Với mức như hiện nay, giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 1,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại hối, theo công bố của Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm của VND với USD, áp dụng cho ngày 21-5 là 1 USD= 22.590 VND, giữ nguyên so với cuối tuần trước.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 1 USD=22.700 VND-23.248 VND. Nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục niêm yết giá đồng bạc xanh ở mức 22.745 VND-22.815 VND như cuối tuần trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vàng giảm giá phiên đầu tuần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.