Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chùm bóng bay phát nổ thành quả cầu lửa tại Ấn Độ

Tiến Đạt| 10/10/2017 17:35

(HNMO) - Sự kiện công cộng đã biến thành một đám đông hỗn loạn khi khoảng 150 quả bóng bay bất ngờ phát nổ tạo ra quả cầu lửa lớn khiến 15 người bị thương.


Sự việc xảy ra tại một buổi lễ thường niên của Viện đào tạo nghề Allen tại tỉnh Chandigarh, phía Bắc Ấn Độ. Đoạn video ghi lại hình ảnh đông đảo giáo viên và học sinh tụ tập tại khuôn viên của trường để tham gia buổi lễ vào khoảng 17h30’ ngày 9-10 (giờ địa phương). Đột nhiên, cả chùm bóng bay nổ tung tạo thành một quả cầu lửa lớn. Ước tính có khoảng 150 quả bóng bay được xếp gần nhau buộc thành chùm.

Đoạn video cho thấy, chùm bóng phát nổ khiến ngọn lửa bùng lên làm 5 giáo viên và 10 sinh viên đứng gần đó bị bỏng nhẹ. 

Hiện Viện đào tạo nghề Allen vẫn chưa đưa ra bình luận sau vụ việc.

Truyền thông Ấn Độ cho hay, vụ nổ xảy ra do một quả bóng bay được bơm đầy khí axetylen chạm vào bóng đèn điện. Thông thường, bóng bay chứa khí heli để có thể bay lơ lửng trên không. Heli là loại khí trơ, không thể cháy trong không khí. Trong khi đó axetylen lại có thể cháy tốt và thường được sử dụng để tạo ra ngọn đuốc. Nguyên nhân khí axetylen được thay thế khí heli vẫn chưa được làm rõ.

Cảnh sát cho biết, các nạn nhân trong vụ nổ bóng bay không có ý định làm đơn kiện.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chùm bóng bay phát nổ thành quả cầu lửa tại Ấn Độ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.