Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh niên Trung Quốc vẽ lại chỉ dẫn giao thông để di chuyển nhanh hơn

Tiến Đạt| 01/12/2017 10:30

(HNMO) – Một hành khách xe buýt cho rằng vạch chỉ dẫn giao thông trên đường không hợp lý, làm chậm làn xe di chuyển nên đã tự ý dùng chổi và sơn “sửa lại”.

Hình ảnh camera ghi lại.


Theo SCMP, Cai Zhi Gang, 28 tuổi sống tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã bị phạt 1.000 nhân dân tệ (tương đương 150 USD) vì đã tự ý vẽ lại ký hiệu chỉ dẫn giao thông trên đường để rút ngắn thời gian di chuyển trên xe buýt của mình.

Thanh niên này bị bắt khi camera giao thông ghi lại cảnh anh này cầm thùng sơn trắng và chổi vẽ thêm mũi tên chỉ dẫn đi thẳng trên làn đường dành cho phương tiện rẽ trái. Cai phàn nàn về việc hai làn đường bên cạnh cho phương tiện đi thẳng không hiệu quả và thường xuyên gây tắc đường.

“Tôi thấy đường cho phương tiện đi thẳng thường xuyên bị ách tắc trong khi đường rẽ trái có nhiều khoảng trống. Thế nên tôi cho rằng sửa lại ký hiệu chỉ dẫn sẽ giúp việc di chuyển của tôi thuận lợi hơn”, Cai nói.

Sau sự việc, cơ quan chức năng đã cho xóa ký hiệu mà Cai vẽ và giữ nguyên ký hiện giao thông như trước kia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên Trung Quốc vẽ lại chỉ dẫn giao thông để di chuyển nhanh hơn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.