Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bức tường bụi khổng lồ “nuốt chửng” thành phố của Mỹ

Tiến Đạt| 04/08/2018 14:25

(HNMO) – Một bức tường bụi khổng lồ đổ xuống khu vực “Thung lũng Mặt trời” của thành phố Phoenix (Mỹ) hôm 3-8 che lấp tầm nhìn của phương tiện di chuyển trên đường và buộc các hãng hàng không phải hoãn chuyến bay.


Giới chức Cảng Hàng không Quốc tế Phoenix Sky cho biết, các chuyến bay đã buộc phải hoãn lại cho đến khi tầm nhìn được cải thiện. Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) ghi nhận, bão bụi ở khu vực Phoenix đã che khuất gần như hoàn toàn tầm nhìn của người tham gia giao thông. Khu vực Maricopa và cộng đồng Ấn Độ Ak-chin ở phía Nam Phoenix đã ban hành cảnh báo bão lớn kèm sấm sét có thể xảy ra.


Bão bụi đổ bộ đất liền bởi một trận gió mạnh, thường kèm theo mưa và sét. Đây là hiện tượng phổ biến tại  tiểu bang Arizona khi mùa mưa đến - từ tháng 6 đến tháng 9 hằng năm. Tháng 8 năm ngoái, các nhà khoa học cho rằng, việc trái đất đang dần nóng lên đã khiến thời tiết khu vực Arizona biến đổi khác thường với sự xuất hiện của sấm sét, lũ quét và những đám mây bụi khổng lồ.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bức tường bụi khổng lồ “nuốt chửng” thành phố của Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.