Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Fukuoka và TP Hà Nội

Quang Huy| 22/11/2016 07:04

(HNM) - Ngày 21-11, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi tiếp ông Masayuki Nakao, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka (Nhật Bản), dẫn đầu đoàn đại biểu của tỉnh sang thăm và làm việc tại Hà Nội.


Tại buổi tiếp, thông báo về tình hình phát triển của Hà Nội thời gian qua, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung mong muốn quan hệ giữa tỉnh Fukuoka và TP Hà Nội sẽ tiếp tục được tăng cường, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, cơ sở hạ tầng, môi trường, đầu tư, giáo dục, cải cách hành chính. Đồng chí cho rằng, sự phối hợp giữa Hà Nội và Fukuoka sẽ là cơ sở để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka M.Nakao cho rằng, thời gian qua, hai nước Việt Nam - Nhật Bản đã có nhiều sự hợp tác, giao lưu trên tất cả các lĩnh vực và điều này đã giúp quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố. Ông M.Nakao mong muốn thời gian tới TP Hà Nội và tỉnh Fukuoka sẽ tiếp tục hợp tác, giao lưu hữu nghị để giúp mối quan hệ này được bền chặt hơn.

Cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp ông M.Nakao, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao sự hợp tác phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt quan hệ giữa tỉnh Fukuoka và TP Hà Nội; cho biết các nguồn viện trợ ODA và FDI của Nhật Bản là nguồn lực hỗ trợ Việt Nam phát triển, đặc biệt trong nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, thương mại, giáo dục.

Đánh giá cao bước phát triển trong quan hệ giữa hai nước, hai tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka M.Nakao mong muốn chuyến thăm của đoàn tỉnh Fukuoka sẽ giúp đẩy mạnh hơn nữa hoạt động giao lưu giữa hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Fukuoka và TP Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.