Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đưa quan hệ hợp tác Hà Nội - Luang Prabang đi vào chiều sâu

Minh Hiếu| 11/10/2017 15:46

(HNMO) - Sáng 11-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Luang Prabang (Lào) do Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Khamkhanh Chamthavisouk dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội.



Chào mừng chuyến thăm của Đoàn đại biểu tỉnh Luang Prabang vào đúng dịp TP Hà Nội kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2017), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá chuyến thăm không chỉ giúp tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội và Luang Prabang mà còn góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung thông báo tới Đoàn đại biểu tỉnh Luang Prabang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô trong 9 tháng đầu năm 2017 và Hà Nội đã đạt những bước tăng trưởng đáng kể. Theo đó, thành phố đã thu hút hơn 300 dự án đầu tư nước ngoài trên nhiều lĩnh vực với tổng giá trị 2,2 tỷ USD; chi 300 tỷ đồng cho ngân hàng chính sách xã hội, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn làm ăn; khách du lịch đạt 10,8 triệu lượt người, trong đó có 3,56 triệu lượt khách nước ngoài; các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc y tế, cải cách hành chính, giáo dục ngày càng được chú trọng. Bên cạnh đó, thành phố cũng nhận thức được những khó khăn liên quan tới giải quyết ùn tắc giao thông, xử lý rác thải, kiểm soát thông tin mạng xã hội... và đang nỗ lực tìm hướng giải quyết.

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Luang Prabang Khamkhanh Chamthavisouk chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua, cả về cơ sở hạ tầng và chất lượng cuộc sống. Diễn ra nhân dịp hai Đảng, hai Nhà nước chọn năm 2017 là Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, chuyến thăm là dịp để hai địa phương Hà Nội - Luang Prabang tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện, đi vào chiều sâu và ngày càng gắn bó chặt chẽ. Đồng chí Khamkhanh Chamthavisouk cũng cảm ơn sự giúp đỡ của TP Hà Nội đối với tỉnh Luang Prabang trong thời gian qua, đặc biệt trên các lĩnh vực nông nghiệp, đầu tư, y tế và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, khuyến khích doanh nghiệp Hà Nội sang thăm, nghiên cứu thị trường và đầu tư tại Luang Prabang, đồng thời hứa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án, công trình đầu tư của Việt Nam trên địa bàn tỉnh được triển khai thuận lợi. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Khamkhanh Chamthavisouk đã mời Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung và Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội sang thăm tỉnh Luang Prabang. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã cảm ơn và nhận lời mời đến thăm Luang Prabang trong thời gian thích hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa quan hệ hợp tác Hà Nội - Luang Prabang đi vào chiều sâu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.