Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga

PV| 17/10/2017 06:20

(HNM) - Chiều 15-10 (giờ địa phương), bên lề Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU-137), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko.


Bày tỏ vui mừng được tham dự IPU-137 tại TP Saint Peterburg tươi đẹp của Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao và chúc mừng Hội đồng Liên bang Nga vì IPU-137 đã thu hút nhiều lãnh đạo cấp cao của Quốc hội, Nghị viện các nước tới tham dự, cho thấy vị thế và uy tín quan trọng của nước Nga trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng tham gia các hoạt động do Liên bang Nga tổ chức; đồng thời mong muốn Liên bang Nga tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong năm APEC 2017. Cùng với đó, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và tham gia tích cực các hoạt động hợp tác nghị viện do Nga đăng cai tổ chức như: Diễn đàn Phụ nữ Á - Âu (2015), Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu (2016) và mong muốn hai Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ IPU, Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP), Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA)…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong lĩnh vực dầu khí; đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các liên doanh dầu khí của hai nước hoạt động hiệu quả. Nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ các dự án của Nga triển khai tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực khác như: Du lịch, văn hóa…

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, cơ quan lập pháp hai nước sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban chuyên môn, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước và Nghị sĩ Quốc hội; cùng trao đổi kinh nghiệm hoạt động lập pháp và phối hợp giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà hai nước đã ký, ủng hộ Chính phủ và địa phương hai nước tăng cường hợp tác vì lợi ích thiết thực của cả hai bên.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Quốc hội Việt Nam đã ủng hộ Nga đăng cai tổ chức IPU-137; nhất trí với nhận xét của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Sáng 16-10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời TP Saint Petersburg, Liên bang Nga, kết thúc chuỗi hoạt động tham dự IPU-137 và các hội nghị liên quan.

Đúng 16h45 ngày 16-10 (giờ địa phương), Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã đến Sân bay quốc tế Nursultan Nazarbayev, thủ đô Astana, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan.

Chiều tối 16-10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Kazakhstan dồi dào sức khỏe, hạnh phúc...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.