Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam cam kết chủ động đóng góp vào nỗ lực của ASEM

PV| 21/11/2017 06:07

(HNM) - Sáng 20-11, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 13 của Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) đã khai mạc tại Nay Pyi Taw, Myanmar.

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 13 của Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM).


Với chủ đề “Tăng cường quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững”, hội nghị sẽ đề ra những định hướng, tầm nhìn của hợp tác ASEM trong thập niên thứ ba với các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác trên cả 3 trụ cột là đối thoại chính trị, hợp tác kinh tế và hợp tác trên các lĩnh vực khác. Sau lễ khai mạc, hội nghị tiến hành phiên họp toàn thể thứ nhất về “Gắn kết hài hòa giữa hòa bình và phát triển bền vững”.

Phát biểu dẫn đề tại phiên toàn thể thứ nhất, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, cục diện khu vực và quốc tế tiếp tục chuyển biến nhanh chóng và phức tạp hơn; đồng thời đề xuất Châu Á và Châu Âu tiếp tục đi đầu duy trì hòa bình và ổn định thế giới, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế. Việt Nam cam kết tiếp tục chủ động đóng góp vào nỗ lực của ASEM. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao sự ủng hộ của các thành viên đối với sáng kiến của Việt Nam về tổ chức “Hội nghị ASEM về cùng hành động ứng phó biến đổi khí hậu nhằm đạt các mục tiêu phát triển bền vững” năm 2018.

Tại phiên toàn thể thứ hai diễn ra chiều 20-11, hội nghị thảo luận về chủ đề: “Thúc đẩy quan hệ đối tác ASEM năng động và gắn kết hơn trong thập niên thứ ba của hợp tác”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam cam kết chủ động đóng góp vào nỗ lực của ASEM

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.