Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trưng bày hơn 100 bức ảnh nổi bật về quan hệ vững bền Việt Nam - Lào

An Nhi| 27/11/2017 17:54

(HNMO) - Hơn 100 bức ảnh nổi bật chủ đề


Triển lãm do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017), 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2017) và chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đến dự. Cùng dự có đại diện Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam.

Triển lãm gồm hơn 100 bức ảnh tư liệu đen trắng và màu do phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ghi lại, phản ánh quan hệ gắn bó, kề vai sát cánh của Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong hơn nửa thế kỷ qua. Trong đó có những bức ảnh quý về cuộc trao đổi, luận đàm giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Xuphanuvông ở chiến khu Việt Bắc, nhiều hình ảnh về các thế hệ lãnh đạo hai nước sang thăm, ký hiệp định, hiệp ước, thỏa thuận hợp tác… trong mỗi giai đoạn và những thành tựu chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai nước.

"Quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông" không chỉ phác họa những sự kiện, thành tựu nổi bật trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mà còn đem đến cho công chúng Việt Nam, Lào và bạn bè quốc tế tại Hà Nội những hình ảnh đẹp về đất nước, văn hóa, con người xứ sở hoa Chămpa. Từ đó, quan hệ, sự hiểu biết của nhân dân hai nước càng thêm sâu rộng, thắm thiết, bền chặt.

Triển lãm "Quan hệ Việt Nam - Lào mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông" diễn ra đến hết ngày 30-11.

Đại diện Thông tấn xã Việt Nam cho biết, sẽ có một cuộc triển lãm tương tự được tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào vào tháng 12 tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trưng bày hơn 100 bức ảnh nổi bật về quan hệ vững bền Việt Nam - Lào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.