Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuần lễ Cấp cao và Năm APEC Việt Nam 2017 thành công trên mọi phương diện

Hoàng Linh| 13/12/2017 07:39

(HNM) - Sáng 12-12, cuộc họp tổng kết của Ban Thư ký quốc gia APEC 2017 và Tiểu ban nội dung, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 Bùi Thanh Sơn.

Báo cáo tổng kết nêu rõ: Năm 2017 Việt Nam đã tổ chức thành công 243 sự kiện trong Năm APEC 2017 tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước với các dấu ấn nổi bật như: Sự tham dự của nhiều đại biểu cũng như lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC, nhất là tại Tuần lễ Cấp cao; sự ủng hộ của các thành viên đối với đề xuất chủ đề, các ưu tiên của cả Năm APEC 2017, chương trình nghị sự và các sáng kiến dấu ấn của nước ta; việc các thành viên nhất trí thông qua Tuyên bố Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25; các chuyến thăm, tiếp xúc song phương góp phần đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu; sự tham gia, đóng góp tích cực, chủ động của các doanh nghiệp tại hầu hết các hoạt động của APEC 2017; công tác tuyên truyền sâu rộng cùng các hoạt động văn hóa phong phú đã góp phần quan trọng vào thành công của Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuần lễ Cấp cao và Năm APEC Việt Nam 2017 thành công trên mọi phương diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.