Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát triển quan hệ Việt Nam - Mông Cổ ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả

TTXVN| 23/01/2018 07:12

(HNM) - Sáng 22-1, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Mông Cổ được tổ chức trọng thể tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị cùng có lợi với Mông Cổ, tiếp tục ủng hộ Mông Cổ tại các diễn đàn quốc tế; ủng hộ Mông Cổ trở thành thành viên APEC, là cấu nối giữa Mông Cổ và các nước ASEAN, ủng hộ sự tham gia của Mông Cổ vào Cấp cao Đông Á. Khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Mông Cổ về kinh nghiệm xây dựng và tham gia hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế Á - Âu; nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ về việc tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội Miyegombo Enkhbold cho rằng, trong thời gian tới, hai bên sẽ quan tâm thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường của nhau các loại hàng hóa có thế mạnh và bổ trợ cho nhau. Mông Cổ mong muốn học hỏi về chính sách thu hút đầu tư, xuất khẩu của Việt Nam; thiết lập quan hệ hợp tác về thanh tra chuyên ngành, hải quan, các địa phương của hai nước...

Lãnh đạo Quốc hội hai nước thống nhất, thời gian tới hai bên tăng cường giao lưu, hợp tác chính trị, an ninh, quốc phòng, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí cần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại song phương phát triển lên tầm cao mới; tích cực đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và các thỏa thuận tại kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Mông Cổ.

Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ cho biết, Mông Cổ ủng hộ giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982). Bên cạnh đó, Mông Cổ ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Mông Cổ.

Ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

* Chiều 22-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Mông Cổ thời gian qua có những bước phát triển mới; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác giữa các địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi trao đổi thương mại, du lịch, tăng cường hợp tác đầu tư, liên doanh.

Qua Chủ tịch Quốc hội Miyegombo Enkhbold, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển lời thăm hỏi, trân trọng mời Tổng thống Khaltmaagiin Battulga sang thăm chính thức Việt Nam.

* Chiều 22-1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold đề nghị hai bên tăng cường hợp tác về chế biến thịt đông lạnh, chế biến hải sản; thiết lập cơ chế hợp tác trong lĩnh vực hải quan, thuế, tài chính...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với đề nghị hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ ở nhiều ngành hàng, sản phẩm là thế mạnh của hai nước và khẳng định Việt Nam sẵn sàng cử các chuyên gia, kỹ sư giỏi sang Mông Cổ công tác trong các lĩnh vực như xây dựng cầu đường, dân dụng, kỹ thuật và các lĩnh vực khác mà Mông Cổ có nhu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát triển quan hệ Việt Nam - Mông Cổ ngày càng sâu rộng, thiết thực, hiệu quả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.