Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Thành Tâm| 31/05/2018 22:07

(HNMO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản, ngày 31-5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)


Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến sâu rộng về quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hai nước đang ở giai đoạn rất tốt đẹp qua 45 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, phát triển thực chất, nhanh chóng trên mọi lĩnh vực với nhiều điểm tương đồng về lợi ích chiến lược. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí cao về những phương hướng lớn và các biện pháp cụ thể để đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản phát triển toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa; nhất trí năm 2018 là năm khởi đầu mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Thủ tướng Shinzo Abe nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, coi đây là sự kiện chính trị rất quan trọng trong quan hệ giữa hai bên. Nhật Bản đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vị thế, vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới và hết sức coi trọng Việt Nam trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn sự đón tiếp đặc biệt trọng thị, thân tình của Nhà vua và Hoàng hậu, hoàng gia, Thủ tướng Shinzo Abe và Chính phủ Nhật Bản; khẳng định Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả về nhiều mặt đối với Việt Nam; đồng thời chia sẻ những thành quả kinh tế của Nhật Bản thông qua chính sách kinh tế Abenomics.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2018, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân nhằm làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, cho rằng đây là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

Kết thúc hội đàm, hai bên thống nhất ra Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Shinzo Abe đã chứng kiến các bộ, ngành và cơ quan hai nước trao đổi 4 văn kiện ký kết, bao gồm: Công hàm trao đổi dự án viện trợ không hoàn lại cấp học bổng phát triển nhân lực trị giá 745 triệu yên; Công hàm trao đổi dự án viện trợ không hoàn lại cải tạo phục hồi đường cống thoát nước cũ, xuống cấp bằng công nghệ không đào hở (SPR) tại TP Hồ Chí Minh, trị giá 1,96 tỷ yên; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên nước, đo đạc, bản đồ, thông tin không gian địa lý, khí tượng thủy văn và viễn thám, ký giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản; Biên bản hợp tác về xây dựng và phát triển đô thị (giai đoạn 2018-2021) ký giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản.

* Trước đó, sáng cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii và Chủ tịch Đảng Công Minh Natsuo Yamaguchi.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp, tin cậy chính trị không ngừng được tăng cường và củng cố, hợp tác thực chất trong các lĩnh vực đạt được nhiều tiến triển mới, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng trở nên sâu sắc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng và đánh giá cao những thành tựu Đảng Cộng sản Nhật Bản đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 27, bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ tiếp tục giành được những thành quả to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Tiếp Chủ tịch Đảng Công Minh Natsuo Yamaguchi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng khi quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản phát triển rất mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất trên mọi lĩnh vực sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao vai trò và vị trí của Đảng Công Minh trong hệ thống chính trị Nhật Bản; cảm ơn những đóng góp quan trọng của Đảng Công Minh với tư cách là đảng liên minh cầm quyền, đã ủng hộ và hỗ trợ đối với sự nghiệp xây dựng đất nước của Việt Nam cũng như sự phát triển toàn diện của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản; đề nghị Chủ tịch Natsuo Yamaguchi và Đảng Công Minh tiếp tục thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản” phát triển hơn nữa thời gian tới...

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Jetro (Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản), tham dự và phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam cùng Jetro tổ chức, thu hút hơn 600 doanh nghiệp hai nước tham dự.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ trân trọng những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với quan hệ hai nước cũng như sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực, có hiệu quả mà Nhật Bản đã dành cho Việt Nam. Về đầu tư, Nhật Bản luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam với trên 3.700 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 50 tỷ USD. Về hợp tác thương mại, quan hệ thương mại song phương luôn tăng trưởng ổn định, lành mạnh, cân bằng với quy mô thương mại hai chiều năm 2017 đạt trên 33 tỷ USD. Việt Nam và Nhật Bản là những đối tác thương mại quan trọng của nhau với các mặt hàng mang tính bổ trợ, bổ sung cao. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam chính là cơ hội quý báu để cộng đồng doanh nghiệp hai nước cùng nhìn lại những kết quả hợp tác đầu tư đã đạt được, chia sẻ tầm nhìn, triển vọng và những cơ hội hợp tác phát triển trong giai đoạn mới...

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư và biên bản ghi nhớ về các dự án hợp tác giữa doanh nghiệp, địa phương hai nước, trong đó có Giấy phép đầu tư của UBND TP Hà Nội, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho Tập đoàn NIDEC về dự án "Nidec Techno Motor Việt Nam" trị giá 200 triệu USD. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu đã chứng kiến lễ công bố mở đường bay thẳng Hà Nội - Osaka của Hãng hàng không Vietjet Air, dự kiến từ ngày 8-11-2018.

Nằm trong các hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Nhật Bản, cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có cuộc khảo sát tại Nhà máy Xử lý rác thải thành điện Suginami của Tập đoàn Hitachi Zosen; làm việc với Bộ Tài nguyên Nhật Bản; tiếp và làm việc với Công ty thiết kế cảnh quan Tokyo.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.