Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mong muốn doanh nghiệp Đức hợp tác trên lĩnh vực môi trường

Đặng Lâm| 20/06/2018 07:01

(HNM) - Ngày 19-6, Đoàn công tác của UBND TP Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dẫn đầu đã đến TP Frankfurt - Đức, bắt đầu chuyến công tác tại một số nước Châu Âu.


Sáng cùng ngày (theo giờ địa phương), đoàn đã làm việc với Tập đoàn Hako - Tập đoàn hàng đầu về thiết bị làm sạch đô thị. Với 100 thiết bị được nhập cũng như chuyển giao nhiều công nghệ cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Hako đã góp công lớn, thay đổi bộ mặt Thủ đô sáng, xanh, sạch đẹp trong thời gian qua. Tập đoàn cũng thông báo quyết định mở văn phòng đại diện cùng nhà máy bảo trì tại Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung hoan nghênh kế hoạch lâu dài tại Hà Nội của Hako, đồng thời khẳng định UBND thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Hako mở văn phòng. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung mong muốn Hako trở thành đầu tàu, đưa nhiều tập đoàn lớn khác của Đức đến với Hà Nội.

Đồng chí Chủ tịch đề nghị phía Hako tăng cường tập huấn nhân lực điều khiển phương tiện làm sạch, có chiến lược giảm giá các loại thiết bị và quan trọng nhất là tham gia xây dựng Trung tâm Điều hành quản lý đô thị của thành phố, nhằm phát huy tối đa hiệu quả vận hành thiết bị, phù hợp với chiến lược phát triển đô thị thông minh của Hà Nội trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mong muốn doanh nghiệp Đức hợp tác trên lĩnh vực môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.