Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới Việt Nam

TTXVN| 12/09/2018 06:13

Ngày 10-9 (giờ địa phương), Đoàn thanh niên Cộng sản Cuba tổ chức giới thiệu 2 cuốn sách “Những mẩu chuyện chiến tranh của Việt Nam anh hùng” và “Nếu tôi có một người anh em”, nói về quan hệ hữu nghị thủy chung và đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba.

Cuốn sách "Nếu tôi có một người anh em" lần đầu ra mắt độc giả. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)


Cùng ngày, chương trình bình luận hằng tuần Bàn Tròn của kênh truyền hình quốc gia Cubavision đã dành trọn thời lượng phát sóng để thảo luận về chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro tới Việt Nam vào tháng 9-1973, với hai khách mời đặc biệt là Đại sứ Việt Nam tại Cuba Nguyễn Trung Thành và nhà báo kỳ cựu Marta Rojas.

Trong 60 phút của buổi tọa đàm được truyền hình trực tiếp, các thành viên đã ôn lại từng giai thoại, diễn biến đáng nhớ của chuyến thăm; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng và giá trị trường tồn của sự kiện lịch sử này, trong đó Fidel trở thành nguyên thủ nước ngoài duy nhất vượt qua vĩ tuyến 17 để thăm vùng giải phóng Quảng Trị ngay giữa khói lửa chiến tranh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.