Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước Việt Nam-Cuba

Theo TTXVN/VIETNAM+| 12/09/2018 20:59

Sự kiện lãnh tụ Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9-1973) là một dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước Việt Nam-Cuba, đồng thời là một biểu tượng của phong trào quốc tế đoàn kết và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dấu mốc lịch sử đặc biệt trong quan hệ hai nước Việt Nam-Cuba

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.