Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Dương Thùy| 19/09/2018 06:47

(HNM) - Tối 18-9, tại Hà Nội, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản đã tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018).


Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản Phạm Minh Chính khẳng định tình hữu nghị, chân thành và độ tin cậy cao về mặt chính trị là nền tảng vững chắc cho sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa hai nước. Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành cùng nhau chung tay xây dựng mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển mới, hiệu quả, thực chất hơn nữa trên mọi lĩnh vực, vì hòa bình, thịnh vượng ở châu Á, vì sự phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio cho rằng Nhật Bản và Việt Nam không chỉ chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược, mà lãnh đạo cấp cao cũng như nhân dân hai nước còn có một tình cảm gắn bó gần gũi và sự tin cậy mạnh mẽ. Điều đó đưa quan hệ Nhật - Việt hiện nay được đánh giá là đang ở vào giai đoạn “tốt đẹp nhất”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.