Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi thư và điện chia buồn trước việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời

Bộ Ngoại giao - VOV| 25/09/2018 06:27

Sáng 24-9, Thủ tướng Thái Lan, Đại tướng Prayuth Chan-ocha đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bangkok viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã ghi vào sổ tang với nội dung: "Thay mặt Chính phủ và người dân Thái Lan, tôi xin bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chia buồn sâu sắc với Chính phủ và người dân Việt Nam trước sự ra đi của ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Những đóng góp của ngài với Việt Nam và ASEAN sẽ luôn được tất cả chúng ta ghi nhớ và trân trọng".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramudwinai cũng đến Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang và ghi sổ tang.

Ngày 24-9, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Hoàng cung Campuchia Samdech Kong Sam Ol tới trao thư chia buồn của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi biết tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Trong thư, thay mặt Hoàng thái hậu và nhân dân Campuchia, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni gửi lời chia buồn và sự tiếc thương sâu sắc nhất tới gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang và người dân Việt Nam vì mất mát to lớn này.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 24-9 cho biết, Thủ tướng nước này Lee Nak-yon sẽ tới Việt Nam vào ngày 25-9 để dự Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Nhận được tin Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, lãnh đạo các nước đã có thư và điện chia buồn gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang. Đó là: Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah; Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte; Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob; Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long; Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền; Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe; Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do cầm quyền tại Nhật Bản, ông Toshihiro Nikai; Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in; Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi.

Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela Nicolas Maduro;Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, Tổng thống Bangladesh Md. Abdul Hamid; Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil Michel Temer; Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga; Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi; Quốc vương Morocco Mohammed VI; Tổng thống Cộng hòa Sahrawi Dân chủ, Tổng Thư ký mặt trận Polisario, Brahim Ghali; Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani; Phó Quốc vương Qatar Abdullah bin Hamad Al Thani; Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Qatar Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani; Quốc vương Kuwait Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Hoàng Thái tử Kuwait Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Thủ tướng Kuwait Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah; Tổng thống Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Khalifa bin Zayed Al Nahyan; Phó Tổng thống kiêm Thủ tướng và Toàn quyền Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum; Hoàng Thái tử Abu Dhabi kiêm Phó Tư lệnh các lực lượng vũ trang UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan cũng đã gửi thư, điện chia buồn gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi thư và điện chia buồn trước việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.