Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phục hồi chức năng tại cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học

Hoàng Cường| 27/11/2012 07:01

(HNM) - Dự án


Đến nay, dự án đã xây dựng được đội ngũ tình nguyện viên gần 650 người, tự nguyện chăm sóc, giúp đỡ hơn 7.000 nạn nhân CĐHH. Nhiều nạn nhân bi quan, chán nản, thậm chí không muốn sống đã lấy lại được niềm tin vào cuộc sống.

Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ nạn nhân CĐHH như: trợ cấp hằng tháng, xây dựng các trung tâm tẩy độc, trung tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam… Bên cạnh đó, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm hằng năm có nhiều các hoạt động hỗ trợ xóa nhà dột nát, hỗ trợ chăm sóc, chữa bệnh, tặng quà vào các dịp lễ, tết… cho nạn nhân CĐHH. Tuy vậy, số đối tượng được giúp đỡ vẫn còn ít so với số nạn nhân CĐHH đang gặp khó khăn. Trong bối cảnh ấy, năm 2008, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (VAVA), Trường Đại học Y tế công cộng triển khai dự án "Tổ chức phục hồi chức năng tại cộng đồng cho nạn nhân CĐHH", thí điểm tại 3 tỉnh, thành phố Đồng Nai, Quảng Ngãi và Thái Bình. Dự án được đánh giá là dễ thực hiện, ít tốn kém và phù hợp với điều kiện nước ta nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, giúp nạn nhân CĐHH hòa nhập cộng đồng thông qua các biện pháp can thiệp kỹ thuật phục hồi chức năng, cung cấp dụng cụ trợ giúp, chuyển giao kiến thức về phục hồi chức năng cho nạn nhân và gia đình tại cộng đồng PGS.TS Trần Trọng Hải, Phó trưởng ban Quản lý dự án cho biết, tại các tỉnh triển khai dự án, qua khám sàng lọc đã phát hiện 14.886 nạn nhân CĐHH có nhu cầu phục hồi chức năng. Dự án đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên lên tới gần 650 người, trong đó 50% là cán bộ y tế, 50% là người nhà của nạn nhân. Các cộng tác viên được đào tạo các kỹ năng, kỹ thuật phục hồi chức năng tại cộng đồng; được cung cấp các kiến thức để sử dụng sách hướng dẫn phục hồi chức năng. Dưới sự chăm sóc, giúp đỡ, hỗ trợ của các cộng tác viên, đến nay đã có hơn 7.000 nạn nhân được phục hồi chức năng tại nhà, 25 nạn nhân được hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, 618 lượt nạn nhân được cấp phát dụng cụ trợ giúp (xe lăn, xe lắc, ghế bại não, máy trợ thính). Dự án đã mang lại hiệu quả cao và hết sức thiết thực, đáp ứng mong đợi của nạn nhân CĐHH. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực phục hồi chức năng thì 80% phục hồi chức năng là ở cộng đồng. Dự án được nhân rộng với sự phối hợp, hỗ trợ của nhiều bộ, ngành và các đoàn thể khác trong xã hội là hết sức cần thiết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phục hồi chức năng tại cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.